| Hotline: 0983.970.780

Tấm thảm huyền thoại của Vua Anh Henry VIII lần đầu tiên ra mắt công chúng

Thứ Tư 26/09/2018 , 14:38 (GMT+7)

Trong tháng 10 tới, những tấm thảm huyền thoại của Vua Anh Henry VIII sẽ lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng trong khuôn khổ cuộc triển lãm "Henry VIII: 

14-29-36_nh_2
Tấm thảm tái hiện cuộc viễn chinh Pháp của Vua Henry VIII năm 1520

Những tấm thảm kiệt tác chưa từng được biết đến" tổ chức tại S Franses - trụ sở của các chuyên gia hàng đầu về thảm lịch sử và nghệ thuật dệt ở thủ đô London (Anh).

Theo sử sách, một tấm thảm trang trí rộng gần 6m2 do nghệ nhân Pieter Coecke van Aelst thiết kế và được 8 thợ dệt có tay nghề cao kỳ công thực hiện ở Brussels (Bỉ) trong vòng 24 tháng hồi những năm 1530. Là một phần trong bộ thảm gồm 9 tấm, mô tả cuộc đời của Thánh Paul, tác phẩm này phác họa hình ảnh Thánh Paul đang đốt những cuốn sách ngoại đạo.

Sau khi hoàn tất, tấm thảm dệt nên từ những sợi vàng, sợi bạc này được treo tại Cung điện Hampton Court và được xem là một trong những biểu tượng quyền lực của Vua Henry VIII.

Một tấm thảm trong bộ sưu tập của Vua Henry được thêu bằng vàng

Giới nghiên cứu xác nhận rằng đây là một trong những tài sản quý giá nhất của Vua Henry VIII. Trên thực tế, Vua Henry VIII đam mê thảm dệt tới mức ông đã lệnh làm 2.500 tấm, song số thảm còn tồn tại đến ngày nay chỉ còn rất ít; tấm thảm được đề cập là kiệt tác đồ sộ và công phu nhất. Theo chuyên gia Simon Franses, tấm thảm "đầy sinh lực" này thậm chí còn làm lu mờ tất cả những tấm thảm "buồn tẻ" khác từng được treo tại Cung điện Hampton Court, khi có mẫu thiết kế thời thượng nhất và chi phí thực hiện cao gấp 10 lần.

Henry VIII là vị Vua thứ 2 của Vương triều Tudor và là người có vai trò lớn trong lịch sử văn hóa của nước Anh. Vua Henry VIII còn được biết đến với tài viết sách và sáng tác nhạc. Ông sở hữu 78 chiếc sáo, 5 kèn túi và đã cho ra đời nhiều ca khúc. Vua Henry VIII cũng nổi tiếng là người biết tự chữa bệnh và thậm chí ông còn tự chế được cả thuốc cho bản thân. Ngoài ra, Vua Henry VIII cũng nhiều lần hãnh diện về bộ sưu tập vũ khí của mình, trong đó có 2.250 món quân nhu và 6.500 súng ngắn.

14-29-36_nh_3
Bức thảm mô tả Thánh Paul đang đốt những cuốn sách ngoại đạo

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm