| Hotline: 0983.970.780

Tân cảng Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Sáu 15/03/2019 , 16:27 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Ngày 15/3, tại Tân cảng Cát Lái thuộc quận 2, TP.HCM, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (15/3/1989 - 15/3/2019). Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tới dự.

Ông Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, cách đây tròn 30 năm, ngày 15/3/1989, sự ra đời của Quân cảng Sài Gòn đã đánh dấu bước phát triển mới trong thành phần lực lượng của Quân chủng Hải quân. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự thường xuyên và đột xuất với việc tổ chức hàng triệu tấn hàng chi viện cho các vùng biển đảo.

Theo ông Thuấn bên cạnh đó thì Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cũng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với hệ thống 28 cơ sở cảng, kho, bãi trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có Tân cảng Cát Lái tại TP.HCM với tổng lợi nhuận trên 23 nghìn tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho trên 10 nghìn lao động tại địa phương.

Trong những năm qua, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn luôn là nhà khai thác cảng container và cung cấp dịch vụ logistic hàng đầu Việt Nam với trên 91% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực TP.HCM, 70% thị phần khu vực Cái Mép - Thị Vải, gần 50% thị phần thông qua các cảng biển của cả nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội biểu dương Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đạt được trong suốt 30 năm qua.

“Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam. Quốc hội cũng đã thông qua Luật Biển Việt Nam năm 2012, cơ bản hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ cho việc bảo vệ, quản lý, sử dụng các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân chỉ đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tiên phong trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là phát triển hệ thống cảng nước sâu trung chuyển quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế biển của cả nước, từng bước nâng tầm thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics…

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm