| Hotline: 0983.970.780

Tan Cheng Hoe tự tin chiến thắng ngay trên sân của Thái Lan

Thứ Tư 05/12/2018 , 07:30 (GMT+7)

HLV tuyển Malaysia hy vọng vào một kết quả thuật lợi ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, dù thừa nhận làm khách tại Rajamangala là điều không dễ dàng.

*Trận Thái Lan - Malaysia: 19h hôm nay

"Ở trận đấu này, nếu có cơ hội ghi bàn, chúng tôi phải lập tức nắm lấy. Khó khăn dành cho đội khách luôn nhiều hơn, nhưng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt mục tiêu", Tan Cheng Hoe nói trong buổi họp báo trước bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Malaysia hoà 0-0 ở lượt đi, kết quả được đánh giá là mở và khiến trận lượt về trở nên hấp dẫn hơn. HLV của Malaysia đồng tình với điều này và nói thêm: "Như mọi người đều biết, Malaysia đã cố gắng hết sức ở bán kết lượt đi trên sân nhà. Dù không ghi bàn, chúng tôi hài lòng với những gì đã thể hiện".

Tan Cheng Hoe bóng gió về việc sẽ tiếp tục tấn công Thái Lan ở bán kết lượt về. Ảnh: AFF.
 
Thái Lan từng đánh bại Indonesia 4-2 và Singapore 3-0 khi chơi trên sân nhà ở vòng bảng AFF Cup 2018. Dù vậy, thành tích này của đối thủ không khiến Tan Cheng Hoe lo lắng. Cựu HLV CLB Kedah chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng, rằng Malaysia có thể duy trì lối chơi ở bán kết lượt về. Tôi tin chúng tôi sẽ hạ Thái Lan và dành chiến thắng này cho người hâm mộ".

Tự tin vào sức mạnh đội nhà, nhưng Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra cẩn trọng. Ông nhận định: "Chúng tôi biết sức mạnh của Thái Lan khi đá trên sân nhà. Đội hình của họ rất mạnh mẽ, với mối nguy hiểm không chỉ từ Adisak Kraisorn, Sanrawat Dechmitch, Supachai Jaided mà còn từ Nurul Sriyankem. Mọi cầu thủ Thái Lan đều có khả năng. Tuy nhiên, Malaysia rất khao khát chiến thắng và tin tưởng sẽ làm được điều đó cùng nhau".

Malaysia chỉ có ba ngày để vừa nghỉ ngơi, vừa di chuyển và chuẩn bị cho trận lượt về. Lịch thi đấu khá dày của AFF Cup khiến thể lực nhiều cầu thủ bị bào mòn. Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Một số học trò của tôi bị chấn thương nhẹ, số khác mới đến Thái Lan và chơi trên sân Rajamangala lần đầu. Tôi nghĩ những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội có thể giúp đàn em giảm áp lực".

Đây là lần đầu tiên, kể từ chung kết AFF Cup 2014, đội tuyển Malaysia trở lại sân Rajamangala. Ở chung kết lượt đi cách đây bốn năm, "Hổ Malay" đã thua 0-2.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm