| Hotline: 0983.970.780

Tấn công khủng bố tại nhà máy thủy điện của Nga

Thứ Tư 21/07/2010 , 15:48 (GMT+7)

Sáng 21/7, một nhóm khủng bố đã tấn công vào Nhà máy thủy điện Baksan thuộc Cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria với mục đích phá hoại.

Xe cứu thương được huy động đến hiện trường vụ tấn công

Sáng 21/7, một nhóm khủng bố đã tấn công vào Nhà máy thủy điện Baksan thuộc Cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria với mục đích phá hoại.

Sau khi lọt vào Nhà máy Baksan, bọn khủng bố đã gây ra ba vụ nổ trong vòng 5-6 phút, bắn chết hai nhân viên bảo vệ và bắn bị thương hai người khác, phá hỏng hai trong tổng số ba tổ máy của nhà máy này. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh, điều tra, cứu hộ và cảnh sát đã được điều tới hiện trường.

Công nhân trực của Nhà máy Baksan cũng đã kịp thời ngừng mọi hoạt động của nhà máy, bộ phận cứu hỏa ngay lập tức bắt tay vào dập lửa bùng lên trong gian máy và các chuyên gia chất nổ đang kiểm tra thông tin có một quả bom đã được cài vào gian máy.

Rất may đập chắn nước của Nhà máy Baksan không bị hư hại và không có nguy cơ gây ngập khu vực dân cư xung quanh.

Nhà máy thủy điện Baksan có công suất 25MW và được xây dựng vào những năm 1930-1936.

Sau khi xảy ra vụ khủng bố tại Nhà máy Baksan, công tác an ninh đã được siết chặt tại tất cả các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và điện nguyên tử của Liên bang Nga.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.