| Hotline: 0983.970.780

Tân Long Group và Posco Daewoo 'bắt tay' hợp tác mảng nông nghiệp

Thứ Sáu 17/08/2018 , 11:46 (GMT+7)

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển lên tầm cao mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn lớn của Việt Nam và Hàn Quốc.

Đây cũng là tín hiệu tích cực trong nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào mảng nông nghiệp, đặc biệt là phát triển các chuỗi sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam, vấn đề được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp- PTNT hết sức quan tâm.
 

​Tân Long Group, một thương hiệu nông nghiệp mạnh

Lễ ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ giữa Tân Long Group và Posco Daewoo được tổ chức tại Hà Nội vào chiều ngày 14/8 vừa qua, trước sự chứng kiến của các thành viên trong Ban Quản trị của hai Tập đoàn. Trong 3 năm qua, hai bên đã hợp tác khá thành công trong lĩnh vực phân phối thương mại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Trong đó Posco Daewoo là nhà cung ứng, còn Tân Long Group là nhà phân phối tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Posco Daewoo và Tân Long Group đặt bút ký vào biên bản hợp tác ghi nhớ

​Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tân Long Group cho biết: "Từ một hợp đồng mua bán 5.000 tấn DDGS (chế phẩm từ ngô) cách đây 3 năm, đến nay tổng khối lượng giao dịch sản phẩm giữa hai tập đoàn đã cán mốc 1 triệu tấn. Điều đó cho thấy, những cam kết hợp tác phát triển đã được hai bên nỗ lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao".

Năm 2017, tổng sản lượng tiêu thụ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Tân Long Group là 3,7 triệu tấn. Và dự kiến sản lượng tiêu thụ ngành hàng này của Tân Long sẽ đạt mốc 5,5 triệu tấn trong năm nay. Tập đoàn đang tiếp tục đầu tư khép kín chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi Feed - Farm - Food (3F model).

Hiện tại, trang trại heo của Tân Long đã phát triển quy mô lên 350.000 con, định hướng trong 3 – 5 năm tới, lượng heo xuất bán sẽ đạt khoảng 1 triệu con/năm. Ngoài thị trường nội địa, Tân Long Group đang đầu tư xây dựng trang trại quy mô lớn ở Myanmar và kế hoạch cung ứng 100.000 con heo thịt cho thị trường này trong năm 2019.

Đại diện Posco Daewoo và Tân Long Group trao cho nhau biên bản hợp tác ghi nhớ trước sự chứng kiến của truyền thông hai nước

Gạo cũng là thế mạnh của Tân Long với khu tổ hợp chế biến gạo tại Đồng Tháp, Cần Thơ, trữ lượng 200.000 tấn/năm. Với mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất lúa gạo, tháng 10/2018 Tân Long Group sẽ triển khai xây dựng khu liên hợp chế biến gạo và bảo quản sau thu hoạch với sức chứa 240.000 tấn/năm bằng công nghệ hiện đại của Châu Âu và quản lý tự động hoàn toàn.

Ông Trương Sỹ Bá cho biết: "Để có nguyên liệu tốt, chúng tôi tích cực liên kết với nông dân và các hợp tác xã để sản xuất và bao tiêu lúa chất lượng cao. Diện tích bao tiêu lúa trực tiếp với nông dân đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2018 đạt hơn 20.000 hecta. Tập đoàn có chiến lược phát triển cánh đồng bao tiêu đạt đến quy mô 1 triệu tấn lúa mỗi năm".
 

Những cơ hội lớn mở ra cho 2 bên

Ông Kim Young–Sang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Posco Daewoo (Hàn Quốc) cho biết: "Hơn 2 năm trước, Posco Daewoo đã thành công trong việc cung cấp dịch vụ tàu chở hàng rời lần đầu tiên với Tân Long Group và tiếp tục mở rộng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. Lễ ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để kỷ niệm kết quả hợp tác đến thời điểm này và cam kết mở rộng hợp tác trong tương lai với Tân Long Group, từ đó tăng cường chuỗi giá trị bao gồm Feed – Farm - Food (3F Biz model), mua bán thức ăn chăn nuôi".

Là tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực tầm cỡ thế giới, Posco Daewoo đang nỗ lực đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Riêng tại Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc này đang triển khai xí nghiệp thực phẩm và dự định sẽ xây dựng hệ thống sản xuất quy mô 10 triệu tấn đến năm 2020.

Lãnh đạo hai tập đoàn siết chặt tay nhau, bày tỏ sự tin tưởng vào sự hợp tác trong tương lai

Theo kế hoạch lâu dài này, Posco Daewoo sẽ phân chia thành các hình thức kinh doanh: kinh doanh nông trường, kinh doanh chế biến, kinh doanh phân phối thương mại. Hiện các hình thức kinh doanh này đang trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng. Tân Long Group là đối tác chiến lược trong chuỗi liên kết và đầu tư này.

Cũng theo ông Kim Young-Sang, Posco Daewoo đang tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh theo chuỗi giá trị thực phẩm trong phạm vi Đông Nam Á như: kinh doanh dầu cọ tại Indonesia, kinh doanh nhà máy phức hợp chế biến gạo tại Myanmar; kinh doanh ngũ cốc và đầu tư hạ tầng giao thông vận tải…

Việc Posco Daewoo đặt niềm tin, tiếp tục bắt tay với Tân Long Group cho thấy hai bên đã thông hiểu, và kỳ vọng rất lớn ở nhau. Ngành nông nghiệp Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, nhưng mới đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường hiện đại hóa. Tân Long Group với nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã triển khai thành công tại Việt Nam lại được sự hỗ trợ của đối tác tầm cỡ như Posco Daewoo sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho cả hai bên.

Sau khi khép kín chuỗi chăn nuôi từ thức ăn, con giống heo, trang trại, giết mổ… rất có thể một ngày không xa thương hiệu thịt heo Tân Long sẽ sớm có mặt ở thị trường Hàn Quốc vốn mỗi năm đang bỏ hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu thịt từ các nước.

Lãnh đạo, cán bộ hai tập đoàn chụp ảnh lưu niệm
Ông Kim Young-Sang tặng cho ông Trương Sỹ Bá chiếc chuông đồng
Chủ tịch Tập đoàn Tân Long đã tặng người đứng đầu của Posco Daewoo một bức tranh đồng quê Việt Nam

Tại lễ ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ, Chủ tịch Tập đoàn Tân Long đã tặng người đứng đầu của Posco Daewoo một bức tranh đồng quê Việt Nam với ngụ ý: Nông nghiệp là lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn và mong muốn quan hệ hợp tác giữa Tân Long Group và Posco Việt Nam phát triển tốt đẹp.

Còn ông Kim Young-Sang cũng tặng cho ông Trương Sỹ Bá một chiếc chuông đồng, với thông điệp tiếng chuông vang lên báo hiệu một kỷ nguyên hợp tác sâu rộng mới giữa hai Tập đoàn. Ông Kim hi vọng danh tiếng của Tân Long Group sẽ không ngừng vươn xa trên trường quốc tế.

 

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.