| Hotline: 0983.970.780

Tấn nhãn muộn đầu tiên xuất đi Úc

Thứ Tư 18/09/2019 , 09:47 (GMT+7)

Sau một thời gian dài đàm phán cuối cùng Bộ Nông nghiệp Úc đã cho phép quả nhãn tươi Việt Nam được chính thức xuất khẩu vào thị trường này sau quả vải, xoài và thanh long.

Lễ ký kết giữa hai Bộ trưởng của hai nước diễn ra vào cuối tháng 8 thì vào đầu tháng 9 này tấn nhãn muộn đầu tiên của Hà Nội đã đến Úc, gấp gáp trước khi mùa vụ kết thúc.

Chị Phùng Thị Thu Hương - Giám đốc Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Green Path Việt Nam chia sẻ, nếu không xuất được trong năm nay, thì vụ sau mọi thứ phải kết nối lại nên 1 tấn nhãn ấy trên cả giá trị kinh tế còn có ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Nó khẳng định vị thế của quả nhãn Việt Nam là an toàn và chất lượng khi chinh phục được các thị trường xuất khẩu, nhất là tại các thị trường khó tính như Úc, Mỹ.

Hiện đơn vị đang đàm phán để phía Úc chấp nhận chuyện cho chiếu xạ ở ngay tại miền Bắc thay cho việc chuyển vào miền Nam để giảm bớt giá thành sản phẩm, tăng thêm tính cạnh tranh cho quả nhãn Việt và nâng cao giá trị cho người nông dân.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.