| Hotline: 0983.970.780

Tấn Tài và Thanh Thịnh có thể mất suất ở U23 Việt Nam

Thứ Bảy 04/01/2020 , 08:33 (GMT+7)

Đình Trọng trở lại hàng thủ của U23 Việt Nam và như vậy, một trong số những cái tên còn lại thi đấu ở vị trí hậu vệ có thể mất suất đi Thái Lan. 

Đình Trọng thi đấu trở lại trong trận gặp U23 Bahrain. 

Đình Trọng đã có 45 phút đầy hứa hẹn trước đối thủ U23 Bahrain trong trận giao hữu gần nhất của U23 Việt Nam. Cầu thủ 22 tuổi thi đấu chững chạc ở trung tâm hàng thủ và xứng đáng là chốt chặn đáng tin cậy của thầy Park. 

Vấn đề còn lại của Đình Trọng là chấn thương của anh chưa hoàn toàn bình phục. HLV Park Hang Seo đang kiên nhẫn chờ đợi từng ngày đối với trường hợp của Đình Trọng. 

Nếu Đình Trọng khỏe mạnh, anh sẽ có suất đi Thái Lan. Khi đó, bộ ba Thành Chung - Đình Trọng - Tấn Sinh sẽ thi đấu ở vị trí trung vệ (Đình Trọng ở giữa, Thành Chung lệch trái và Tấn Sinh lệch phải). 

Với tình hình nhân sự ở hàng thủ hiện tại, rõ ràng, Đình Trọng trở lại là một sự bổ sung đáng kể. Tuy nhiên, với việc số lượng cầu thủ dự giải chỉ là 23 nên sẽ có một người mất suất. 

Thêm vào đó, HLV Park Hang Seo có lần thứ hai liên tiếp trong các trận đấu tập, để cho Trọng Hùng - một tiền vệ công về đá hậu vệ phải. Có thể thấy rằng, vị trí bên hành lang phải đang là nơi khiến HLV người Hàn Quốc không yên tâm. 

Trọng Hùng là một bất ngờ bên hành lang cánh phải. 

Hồ Tấn Tài, về lý thuyết là người đảm nhận vị trí này. Tuy nhiên, với Trọng Hùng, chắc chắn sức tấn công sẽ tốt hơn. Tấn Tài khá non về kinh nghiệm và thể hiện không ấn tượng tại SEA Games 30. 

Nếu Tấn Tài mất suất thì cũng không phải vấn đề lạ lẫm. Còn một trường hợp nữa xảy ra, đó là việc Thanh Thịnh - cầu thủ đá cánh trái không kịp hồi phục chấn thương hoàn toàn. 

Khi đó, Tấn Tài sẽ được kéo sang cánh trái trám vào vị trí của Thanh Thịnh - giống như những gì Tấn Tài đã thi đấu tại trận Chung kết SEA Games 30. Và như vậy, người mất suất đi Thái Lan sẽ là Thanh Thịnh. 

Cũng khó có thể yên tâm với tình hình nhân sự hiện tại, nếu Trọng Hùng và Tấn Tài hoặc Trọng Hùng và Thanh Thịnh là bộ đôi hai cánh của U23 Việt Nam, chắc chắn sẽ vẫn còn những nỗi lo cho đội quân của HLV Park Hang Seo. 

 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm