| Hotline: 0983.970.780

Tặng bò giống giúp nông dân thoát nghèo bền vững

Chủ Nhật 09/07/2017 , 13:43 (GMT+7)

Trong buổi trao tặng, các hộ nông dân đã ký cam kết chăn nuôi tốt, phát triển đàn bò để thoát nghèo. 

13-18-38_tin_9-7_tro_bo
Tại lễ ký kết trao nhận bò.

Ngày 8/7, trong chương trình Chương trình “Trao gửi nghĩa tình” nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập lực lượng CAND và 70 năm Ngày TBLS cùng kỷ niệm 15 năm thành lâp Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Cục An ninh Tây Nguyên phối hợp Cty TNI Corporation đã trao cho 7 hộ nông dân của 3 xã (3 hộ ở xã Gào, 2 hộ Xã Chư Á và 2 hộ xã Ia Kênh), mỗi hộ 1 cặp con bò giống theo mô hình “Thoát nghèo bền vững”.

Trong buổi trao tặng, các hộ nông dân đã ký cam kết chăn nuôi tốt, phát triển đàn bò để thoát nghèo. Được biết, mỗi cặp bò trị giá 30 triệu đồng, đồng thời mỗi hộ được hỗ trợ làm chuồng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho bò.

13-18-38_vo_chong_phm_the_my_lng_wu_x_chu_
Vợ chồng ông Phạm Thế Mỹ, làng Wâu, xã Chư Á vui mừng nhận dắt bò về.

Được biết đây là bước đầu của chương trình hỗ trợ nông dân, sắp tới Cục An ninh Tây nguyên tiếp tục phối hợp với Công ty TNI Corporation tặng quà và khám, phát thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam Anh hùng,  người có công với cách mạng, già làng, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó của 3 xã: Gào, Ia Kênh và Chư Á vào ngày 16/7 với tổng trị giá trên 260 triệu đồng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất