| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường chống hạn, kịp thời hỗ trợ thiệt hại cho dân

Thứ Sáu 11/03/2011 , 08:15 (GMT+7)

Đó là phát biểu của bộ trưởng Cao Đức Phát trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Mặc dù từ ngày 5 đến ngày 7/3, một số địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện một vài trận mưa, tuy nhiên chỉ là những trận mưa cục bộ với lượng mưa đo được không đáng kể, do vậy tình hình hạn hán vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng trên địa bàn.

Ông Phạm Vũ Tuấn- Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng- Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, cho biết: Dự báo trong những ngày tới của tháng 3 sẽ còn xuất hiện 2- 3 cơn mưa nữa, nhưng cũng chỉ trên phạm vi hẹp. Do vậy khó giải quyết được tình trạng thiếu nước tưới như hiện nay.

Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Hiện toàn tỉnh đã gieo trồng được 54.652 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa nước đạt 99% kế hoạch. Báo cáo tại cuộc giao ban báo chí chiều ngày 9/3 cho biết: Toàn tỉnh đã có trên 15 ngàn ha cây trồng bị khô hạn, trong đó lúa nước 4.921 ha (mất trắng 2.189 ha, thiếu nước tưới 2.732 ha), cà phê 8.441 ha, hồ tiêu 1.630 ha, rau màu 43 ha. Ước thiệt hại do hạn lên đến trên 220 tỷ đồng… Trước tình hình trên, tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác, về các địa phương bị hạn nặng để kiểm tra, đánh giá tình hình. Ông Ngô Ngọc Sinh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: Biện pháp chống hạn của tỉnh Gia Lai hiện nay là tăng cường máy bơm để bơm chuyền, tích nước; tập trung ra quân nạo vét kênh mương; kêu gọi nông dân tiết kiệm nước; đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhanh chóng thay thế bằng những loại cây trồng có khả năng chịu hạn…

Về dịch lở mồm long móng (LMLM), giai đoạn cao điểm dịch diễn ra trên 7 huyện và 22 xã với 887 con trâu, bò, 188 con lợn bị dịch. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung dập dịch triệt để nên đến nay, chỉ còn 64 con bị dịch trên 7 xã của 5 huyện…

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do nắng hạn gây ra, ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có chuyến công tác tại Gia Lai, nhằm kiểm tra và chỉ đạo biện pháp đối phó kịp thời.

Chư Păh là một trong những huyện bị thiệt hại nặng do hạn hán gây ra. Vụ ĐX này, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng là 1.900 ha, trong đó lúa nước có 1.600 ha. Thống kê mới nhất cho biết: Toàn huyện đã có hơn 700 ha lúa nước bị mất trắng do thiếu nước tưới. Đối với cây cà phê, toàn huyện có 8.000 ha thì đã có đến 2.000 ha không có nước để tưới đợt 2.  Báo cáo với Bộ trưởng về tình hình hạn hán diễn ra trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện- ông Trần Ngọc Quang, cho biết: Toàn huyện có 11 công trình thuỷ lợi thì đến nay, hầu hết đã bị khô cạn. Biện pháp chống hạn cứu lúa của huyện hiện nay là tăng cường máy bơm để bơm nước vào đồng ruộng (đối với những vùng có nước), kêu gọi nông dân tiết kiệm nước, hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng có khả năng chịu hạn để phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, huyện cũng khẩn trương thống kê hộ đói và kịp thời cứu đói cho dân.

Tại xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), Bộ trưởng đã làm việc với lãnh đạo xã để nắm tình hình khô hạn diễn ra trên địa bàn. Vụ ĐX này,  đến ngày 10/3, toàn xã có 79,14 ha/103 ha lúa nước bị mất trắng do hạn. Ra cánh đồng lúa nước lớn nhất xã, mới thấy hết sự khốc liệt của tình hình khô hạn nơi đây: Những ruộng lúa đang thời ngậm đòng héo quắt dưới cái nắng như đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên. Đồng ruộng khô khốc với chằng chịt những vết nứt rộng đến cả gang tay. Không thể cứu vãn cây lúa trên những cánh đồng khô cháy như thế này, bà con đành bấm bụng lùa bò vào gặm những thân lúa đang dần khô cháy. Nông dân Rơ Châm Ngoan (dân tộc J’rai) cứ ngẩn ngơ giữa đồng cháy: “Năm nay hạn to quá, mất sạch rồi. Thôi thì đành để cho bò… “thu hoạch” vậy!”.

Đối với vấn đề xây dựng nông thôn mới, trong chuyến làm việc tại tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng lưu ý địa phương cần tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân để họ hiểu và ủng hộ, bởi đây là chương trình do nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; trong công tác quy hoạch, cần có sự quy hoạch cụ thể và thiết thực; khi triển khai chương trình, cần tập trung làm từng bước, tránh tình trạng làm ồ ạt để lấy thành tích mà kém hiệu quả…

Cũng tại huyện Chư Păh, Bộ trưởng đã kiểm tra diễn biến dịch LMLM nơi đây. Hiện toàn huyện còn 3 xã có dịch LMLM là xã Ia Ka, Ia Phí và Ia Khươl với 190 con trâu, bò bị mắc dịch. Tuy nhiên nhờ có những biện pháp dập dịch kịp thời nên hiện tại, trên địa bàn chỉ còn 9 con bị dịch…

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai về vấn đề hạn hán và dịch bệnh, Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn của đồng bào nơi đây, hoan nghênh tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống hạn, kịp thời hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân. Bộ trưởng cho biết: Chính phủ sẽ sớm hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại về gieo trồng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần có thêm những biện pháp cụ thể, thiết thực hơn để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn gây ra. Đối với dịch bệnh trên đàn gia súc, Bộ trưởng cho biết: Diễn biến tình hình đang nghiêm trọng với 25 tỉnh có dịch. Đặc biệt, vi rút LMLM lần này có thể từ trâu, bò lây sang lợn với tỷ lệ tử vong cao: Cứ 100 con mắc bệnh thì có 70- 80 con bị chết. Do vậy, cần kiểm soát chặt chẽ đàn gia súc bị bệnh, không để lây lan ra khu vực khác; phải xử lý quyết liệt, không vì tiếc của mà giấu dịch hoặc ăn thịt gia súc bị mắc dịch…

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm