| Hotline: 0983.970.780

Tăng giá xe đi miền Tây ngày lễ 30/4

Thứ Sáu 06/04/2012 , 10:26 (GMT+7)

Hôm qua 5/4, Bến xe Miền Tây (BXMT) cho biết đã thông báo kế hoạch bán vé phục vụ khách đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Hôm qua 5/4, Bến xe Miền Tây (BXMT) cho biết đã thông báo kế hoạch bán vé phục vụ khách đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, các tuyến có lượng khách tăng cao chủ yếu từ TPHCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau sẽ áp mức “phụ thu” tăng 40% so với giá vé ngày thường trong 2 ngày 28 và 29/4.

Theo đánh giá của Ban giám đốc BXMT, do kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 28/4 đến 1/5 nên dự kiến lượng khách đi các tỉnh miền Tây sẽ tăng hơn từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, nhằm tránh tình trạng ùn ứ khách, BXMT sẽ tăng cường 50 xe buýt theo đó phải tăng phụ thu.

Trao đổi với NNVN, nhiều hành khách tỏ ra bức xúc việc cứ tới ngày lễ, tết là nhà xe lại đua nhau tăng giá vé. Đáng chú ý, anh Nguyễn Sáng (ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) bức xúc: Tại sao cứ mỗi lần có lễ, tết hoặc kỳ nghỉ… là các nhà xe lại tăng giá vé? Tôi thấy kinh doanh kiểu này là hình thức bắt chẹt hành khách, một hành vi kinh doanh không ổn chút nào.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất