| Hotline: 0983.970.780

Tầng lớp 'siêu nhập cư' của thế kỷ 21

Thứ Ba 27/02/2018 , 13:15 (GMT+7)

Trong thế giới còn rất lâu mới thoát khỏi tư tưởng nhập cư, toàn cầu hóa đã tạo ra một tầng lớp công dân mới, những người có thể thay đổi quốc tịch bằng cách mở hầu bao.

Sự bất ổn, xung đột và bất bình đẳng chưa từng thấy trong hàng chục năm qua trên thế giới đã tạo ra một luồng nhập cư rất khác biệt so với thông thường.

Một người có thể mua thêm quốc tịch thứ hai hoặc thứ ba một cách nhanh chóng và dễ dàng để có một nơi tránh khỏi thế giới vô trật tự hoặc theo đuổi các cơ hội kinh doanh, tài chính trên toàn cầu.
 

Dùng tiền đổi quốc tịch

Phương thức này được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gọi là chương trình Công dân Kinh tế (ECP), một số tài liệu gọi là các chương trình Quyền công dân nhờ Đầu tư hoặc Nhập cư Đầu tư.

nh1140142998
Nhiều người Trung Quốc chi tiền để đổi quốc tịch (Ảnh minh họa: SCMP)

Một tài liệu của IMF công bố tháng 5/2015 mô tả về ECP: “ECP gần đây tăng mạnh về số lượng, với những dòng vốn lớn, tạo ra lợi ích lớn cho các nền kinh tế nhỏ nhưng cũng đi kèm thách thức”.

Nhập cư nhờ đầu tư bắt đầu thu hút chú ý sau vụ "biến mất" gần đây của doanh nhân Trung Quốc Xiao Jianhua. Xiao được cho là sở hữu hộ chiếu ngoại giao của Antigua và Barbuda, một quốc gia nhỏ ở vùng biển Caribbe. Xiao biến mất khỏi nơi ở hạng sang trong Khách sạn Bốn mùa, thành phố Hong Kong, hồi đầu tháng 1, làm dấy lên lo ngại lực lượng hành pháp Trung Quốc đại lục có thể đang hoạt động bí mật ở đặc khu hành chính này. Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc.

Antigua và Barbuda, từng là thuộc địa của đế quốc Anh, tuyên bố độc lập năm 1981. Nước này nằm ở phía đông Cuba, phía bắc Brazil. Quốc gia này có dân số 94.000 người. Thủ đô St John, dân số 22.000 người, là một trong những thành phố nhỏ nhất trên thế giới mà Trung Quốc đặt đại sứ quán.

Antigua và Barbuda triển khai Chương trình Quyền công Dân nhờ Đầu tư (CIP) từ năm 2013 với đại diện là Robert De Niro, nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Tài liệu CIP công khai của Antigua và Barbuda, cho biết quốc đảo có 365 bãi biển, dành cho mỗi ngày trong năm, và khẩu hiệu “Antigua và Barbuda: Nơi bãi biển chỉ là sự khởi đầu”.

Hộ chiếu cùng chức danh đại sứ tự do, mà De Niro cũng sở hữu, của Xiao không được cấp theo CIP. Giới quan sát cho rằng khả năng cao chúng có liên quan đến việc Antigua và Barbuda cần hỗ trợ kinh tế năm 2014 nhằm khắc phục hậu quả do sự sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu năm 2008 để lại.

Cuộc khủng hoảng năm 2008 khiến Antigua và Barbuda phải gánh khoản nợ 1 tỷ USD, gần tương đương tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Trả lời tờ This Week in Asia, Ronald Sanders, đại sứ đặc mệnh Antigua và Barbuda tại Mỹ, cho biết cả ông Xiao và ông De Niro đều không nhận hộ chiếu hay trạng thái đặc biệt từ CIP.

“Trường hợp Xiao là bởi ông ấy có mối liên hệ với nhiều cá nhân cấp cao hoặc có tài sản lớn, những người có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế của chúng tôi”, Sanders nói.

Việc cấp hộ chiếu ngoại giao cho Xiao diễn ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Antigua và Barbuda Gaston Browne gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh cuối tháng 8/2014.

Cuộc gặp giữa ông Lý và ông Browne kéo dài khoảng một giờ với kết quả là hai nước đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác trong năng lượng sạch, nông nghiệp, du lịch, giáo dục cùng chăm sóc sức khỏe. Ông Lý nói Trung Quốc sẽ giúp Antigua và Barbuda xây đường cao tốc, sân bay, cảng, hỗ trợ tài chính, hàng hóa, các khoản vay không lãi suất.

Theo Sanders, từ khi CIP tiếp nhận đơn xin đầu tiên cho đến cuối năm 2013, hơn 1/3 số người được cấp quyền công dân Antigua và Barbuda nhờ đầu tư là người Trung Quốc.

Ông Sanders cho biết họ đã thắt chặt các quy định được cấp hộ chiếu ngoại giao cho người nộp đơn CIP bởi Xiao mất tích dường như không liên quan đến việc ông là doanh nhân. Xiao có liên hệ với nhiều vị trí cấp cao trong cơ cấu quyền lực Trung Quốc.
 

Lựa chọn tốt nhất trong thế giới bất ổn

Liên bang Saint Kitts và Nevis, nằm giữa Puerto Rico và Venezuela, cũng đã tham gia thế giới ECP. Nhiều nền kinh tế châu Âu, suy thoái sau khủng hoảng năm 2008, đưa ra chương trình “Thị thực Vàng” để hỗ trợ khôi phục, ngay cả khi một số nước đang phải đối phó với vấn đề người tị nạn và di cư từ những khu vực có xung đột ở Trung Đông.

Những năm gần đây, giới nhà giàu Trung Quốc đổ xô đi định cư và xin quốc tịch nơi khác. Việc này giúp giới nhà giàu Trung Quốc hưởng lợi từ chính sách thuế suất thấp hơn, tiếp cận cơ hội đầu tư mới, nền giáo dục và chăm sóc y tế tốt hơn cho gia đình.

Denny Ko, luật sư về nhập cư Hong Kong, từng cố vấn cho Antigua và Barbuda về CIP, lý giải xu hướng trên là lựa chọn tốt nhất trong một thế giới ngày càng bất ổn.

“Những năm gần đây, số người tham gia CIP gia tăng, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ Nga, những nước giàu có ở Trung Đông. Những nơi như Antigua và Barbuda cung cấp một con đường nhanh chóng và khá dễ dàng để trở thành công dân. Quy trình đó tại một số nước hoàn toàn không đơn giản”, theo Denny Ko.

Đáp lại xu hướng, hàng loạt chương trình được đưa ra. Năm 2013, Malta triển khai một chương trình cấp quyền công dân mới. Năm 2014, Grenada khôi phục một chương trình đã có sẵn.

Một số nước châu Âu, như Pháp, Hy Lạp, Hungary, Latvia, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, gần đây thiết lập các chương trình định cư dựa trên đầu tư quy mô lớn. Khoảng một nửa thành viên Liên minh châu Âu (EU) có chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất