| Hotline: 0983.970.780

Tặng ngư dân Bình Định 30 tỷ đồng mua thiết bị giám sát hành trình

Thứ Bảy 26/10/2019 , 14:24 (GMT+7)

30 tỷ đồng là số tiền được ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước huy động được từ 6 nhà tài trợ giúp ngư dân Bình Định.

Ngày 25/10, tại Cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), đã diễn ra buổi lễ trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân Bình Định. Số thiết bị này do ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước đã huy động từ các nhà tài trợ trong nước, gồm: Cty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội, Cty CP Chứng khoán SSI, Cty CP Hùng Vương, Cty CP Đại Nam, Cty CP Becamex Bình Định, Cty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh với số tiền 30 tỷ đồng.

Ông Trương Tấn Sang cùng các nhà tài trợ tặng 30 tỷ đồng cho ngư dân Bình Định mua thiết bị hành trình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và các địa phương ven biển tỉnh cùng đông đảo ngư dân Bình Định long trọng đón tiếp nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ.

Ông Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã khái quát về ngành đánh bắt thủy sản của tỉnh này. Bình Định có chiều dài bờ biển 134km, diện vùng nội thủy 1.440km, vùng lãnh hải hơn 40.000km và vùng đặc quyền kinh tế là hơn 1 trệu km2. Bình Định là tỉnh phát triển nghề cá hàng đầu cả nước, đặc biệt là các nghề đánh bắt xa bờ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khái quát nghề đánh bắt thủy sản của Bình Định

Toàn tỉnh Bình Định hiện nay có hơn 6.100 tàu cá với hơn 43.000 lao động đang làm nghề biển; đang hoạt động chủ yếu tại các vùng biển miền Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn ĐK1 với các nghề câu cá ngừ, lưới vây, lưới rê, câu mực. Trong đó có 3.118 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Ông Trương Tấn Sang trao tượng trưng thiết bị hành trình tàu cá cho ngư dân Bình Định.

Việc khắc phục “thẻ vàng” EU ở Bình Định còn gặp nhiều vướng mắc, trong đó có lý do là nhiều tàu cá của tỉnh này chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để quản lý hoạt động trên biển và phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Đáng quan ngại nhất là nhiều tàu cá Bình Định bị lực lượng chấp pháp các nước bắt giữ khi đang đánh bắt tại các vùng biển chồng lấn và ngay cả khi đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam. Thế nhưng do tàu cá chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nên ngành chức năng không thể xác định tọa độ nhằm đấu tranh pháp lý với các nước cho ngư dân.

Đại diện cho ngư dân Bình Định, ngư dân Văn Công Việt ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) bày tỏ lòng biết ơn đến với ông Trương Tấn Sang cùng các nhà tài trợ.

“Số tiền 30 tỷ đồng mà đồng chí Trương Tấn Sang cùng các nhà tài trợ giúp cho ngư dân Bình Định mua thiết bị giám sát hành trình tàu cá là việc làm hết sức có ý nghĩa”, ông Hồ Quốc Dũng, cảm kích.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sang bày tỏ mối đồng cảm với những cơ cực luôn thường trực với ngư dân Bình Định; cảm phục lòng dũng cảm, kiên tâm bám biển để vừa đánh bắt thủy sản, vừa góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của ngư dân tỉnh này.

Ông Trương Tấn Sang (bìa phải) và ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (bìa trái) động viên ngư dân Bình Định kiên tâm bám biển

“Trước khi về Bình Định, số tiền mà các nhà tài trợ ủng hộ cho ngư dân mua thiết bị giám sát hành trình tàu cá đợt này chỉ 15 tỷ đồng. Thế nhưng sau phát biểu cảm động của chủ tịch tỉnh Bình Định, các nhà tài trợ quyết định tăng số tiền hỗ trợ lên 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đợt đầu, chúng tôi sẽ còn kêu gọi thêm nhiều nhà tài trợ khác và sẽ có đợt ủng hộ khác không chỉ cho ngư dân Bình Định mà còn cho ngư dân cả nước”, ông Trương Tấn Sang nói.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.