| Hotline: 0983.970.780

Tăng nhiệt vé trận Arsenal- VN

Thứ Ba 25/06/2013 , 10:13 (GMT+7)

Trong ngày hôm qua, số lượng vé đặt mua qua đường công văn của các đơn vị, tổ chức đã vượt quá con số 9.000 vé phân phối qua kênh này của BTC.

Trong ngày hôm qua, số lượng vé đặt mua qua đường công văn của các đơn vị, tổ chức đã vượt quá con số 9.000 vé phân phối qua kênh này của BTC.

Từ 9h sáng qua, LĐBĐVN (VFF) bắt đầu tiếp nhận công văn các đơn vị đặt mua vé xem trận Arsenal-VN. Theo quy định, đơn vị có nhu cầu mua vé phải nộp đơn trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận đặt tại trụ sở VFF (Mỹ Đình). Người đại diện đến mua vé phải mang theo chứng minh thư, xếp hàng nhận ticke trước khi vào nộp đơn.

Cơn mưa lớn tại Hà Nội do ảnh hưởng của bão Bebinca đã khiến trong buổi sáng, số lượng người đến đăng ký mua vé qua đường công văn không thật sự nhiều. Việc đặt mua vé diễn ra khá thuận tiện và dễ dàng. Toàn bộ thời gian nộp công văn chỉ khoảng trên dưới 10 phút đồng hồ.

 Mặc dù vậy, tính đến trưa qua, số lượng vé đặt mua qua đường công văn, theo một nhân viên VFF, ước tính đã vượt quá con số 9.000 vé phân phối qua kênh này.

Cụ thể, đến 11h trưa, đã có 95 đơn vị nộp công văn mua vé. Với con số trung bình 100 vé/đơn vị, số lượng vé BTC phát qua đường công văn đã không đáp ứng đủ nhu cầu các đơn vị đặt mua.

Thực tế, nhiều đơn vị đặt hàng trăm vé, với các mệnh giá từ 400.000 đến cao nhất là 1.500.000 đồng/vé. Một số đơn vị chỉ đặt mua vé mệnh giá 1.000.000 đồng và 1.500.000 đồng.

“Giá vé cao nhất là 1.500.000 đồng thực tế không cao hơn, thậm chí thấp hơn vé xem một chương trình ca nhạc trong nước. Tôi từng xem một chương trình ca nhạc của Kpop, giá vé 200 USD. Nhưng với đa số người hâm mộ Arsenal thì mức giá 400.000 đồng, 700.000 đồng sẽ vừa sức mua hơn”, đại diện một đơn vị tại Hà Nội đến nộp công văn đặt mua vé sáng qua cho biết.

Theo thông tin từ BTC, số lượng vé mệnh giá 1.500.000 đồng chỉ có 6.000 vé. Con số này được dự đoán không đáp ứng đủ nhu cầu của người xem phân khúc giá này.

“Theo kinh nghiệm của chúng tôi, số lượng vé này chủ yếu được mua để làm quà biếu, tặng. Ở trận đấu với Olympic Brazil năm 2008, số lượng vé mệnh giá cao nhất cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu người mua. Tuy nhiên vấn đề này chúng ta buộc phải chấp nhận vì sân Mỹ Đình chỉ có sức chứa khoảng 4 vạn người. BTC cũng phải tính tới việc phân phối vé tới tay người hâm mộ bình dân”, một thành viên BTC trận đấu cho biết.

Trên cổng thông tin VFF, BTC trận đấu cho biết sẽ tiến hành trả vé cho các đơn vị đặt mua qua đường công văn trong 2 ngày 4 và 5/7/2013. Thời gian trả vé từ 9h-11h30 trong buổi sáng và 14h-16h30 trong buổi chiều. Số lượng vé mỗi đơn vị được xét mua sẽ được tính toán sau khi BTC tổng hợp số lượng đặt mua, cân đối giữa các đơn vị.

Liên quan đến trận đấu này, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, BTC không thu được đồng nào từ quảng cáo. Theo ông Dũng, nguồn thu duy nhất của BTC là từ bán vé, với ước tính khoảng 27 tỷ đồng. Chi phí mời Arsenal sang VN của Eximbank- HA.GL vào khoảng hơn 40 tỷ đồng, chưa kể các chi phí phát sinh.

Kế hoạch dự kiến, sau khi phân phối vé qua đường công văn, từ ngày 7/7 tới BTC sẽ tiếp tục bán vé trực tiếp đến tay người hâm mộ. Địa điểm bán vé đặt tại sân vận động Mỹ Đình, mỗi người đến mua đều phải mang theo chứng minh thư, xếp hạng nhận ticke mua vé. Mỗi người chỉ được mua 2 vé.

BTC sẽ mở 4 cửa để người hâm mộ xếp hàng vào mua vé. Số lượng vé bán trực tiếp khoảng trên dưới 10.000 vé. Người hâm mộ cũng có thể đặt mua qua tổng đài 1080.

 

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất