| Hotline: 0983.970.780

Tặng quà cho người dân vùng lũ Quảng Trị

Chủ Nhật 08/09/2019 , 20:31 (GMT+7)

Ngày 8/9, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương thăm và trao quà cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ tại huyện Hướng Hóa và Cam Lộ (Quảng Trị).

Tặng cặp sách cho học sinh xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

Đoàn đã động viên, chia sẻ khó khăn và trao trực tiếp nhiều suất quà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Tại huyện Hướng Hóa, đoàn đã tặng quà cho người dân xã Thuận, xã Thanh 70 suất tiền mặt (500.000đ/suất), 150 thùng dụng cụ gia đình, 50 chiếc ba lô phao học sinh, 100 thùng gói lọc nước P&G.

Tại huyện Cam Lộ, đoàn đã trao 30 suất tiền mặt, 50 thùng dụng cụ gia đình, 50 chiếc ba lô phao học sinh, 100 thùng gói lọc nước P&G cho người dân xã Cam Hiếu.

Được biết, tổng hỗ trợ tiền và hàng hóa trị giá gần 300 triệu đồng, do nhiều nhà hảo tâm và Mạnh Thường Quân đóng góp.

Nhiều suất quà cũng được ban tổ chức trao tận tay người dân vùng lũ.

Mưa lũ trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh Quảng Trị. Theo thống kê, đã có hơn 2.000ha lúa vụ hè thu bị thiệt hại do ngập úng. Hàng ngàn người dân tại các địa phương miền núi phải di dời tránh lũ. Nhiều tuyến đường vào các xã vùng sâu, vùng xa bị ách tắc do đất đá sạt lở, nước ngập sâu. Hơn 170 trường học phải tạm hoãn lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020…

Hiện công tác khắc phục hậu mưa lũ vẫn đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.