| Hotline: 0983.970.780

Tăng Thanh Hà thiết kế thời trang

Thứ Bảy 22/12/2018 , 07:15 (GMT+7)

Diễn viên Tăng Thanh Hà xuất hiện với vai trò nhà thiết kế tại chương trình "Thời trang cho tương lai" được tổ chức tại TP.HCM. 

Diễn viên Tăng Thanh Hà tự tin giới thiệu bộ sưu tập mang tên "Under The Moonlight - Dưới ánh trăng” mà cô vẽ mẫu cũng như trực tiếp giám sát may đo và chọn người thể hiện! Diễn viên Tăng Thanh Hà là con dâu của một đại gia chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang cao cấp!
 

Ngọc Huyền "yêu đời, yêu người"

10-37-28_ngoc_huyen

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tổ chức live show cải lương vào đêm 23/12 tại Sân khấu Lan Anh - TP.HCM. Ngoài những trích đoạn từng làm nên tên tuổi Ngọc Huyền, khán giả còn được thưởng thức Ngọc Huyền hát tân nhạc. Đặc biệt, lần đầu tiên Ngọc Huyền trình diễn chung với con gái 15 tuổi - Hà Tiên của mình trong một tác phẩm tân cổ giao duyên.
 

Lan Ngọc giảm cân đóng phim

10-37-28_ln_ngoc

Diễn viên Lan Ngọc đã phải áp dụng chế độ ăn kiêng nhằm giữ dáng để đảm nhận vai chính trong bộ phim “Gái già lắm chiêu 2” của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito. Khi bộ phim “Gái già lắm chiêu 2” ra mắt, diễn viên Lan Ngọc mới thú nhận rằng, có những cảnh quay cô muốn ngất xỉu vì… kiệt sức do hậu quả giảm cân.
 

Ninh Hoàng Ngân tập kinh doanh

10-37-28_ninh_hong_ngn

Người mẫu Ninh Hoàng Ngân sau 4 năm lên xe hoa, đã quay lại show biz bằng giải nhì cuộc thi TV Face - Gương mặt truyền hình 2018. Từng tốt nghiệp đại học ngành tài chính ngân hàng, người mẫu Ninh Hoàng Ngân kết hôn với doanh nhân Mai Trường Giang vào năm 2014. Người mẫu Ninh Hoàng Ngân vừa khai trương một nhà hàng tại TPHCM, với sự trợ giúp của chồng!
 

NSƯT Tố Nga trở lại sau đổ vỡ

10-37-28_to_ng

NSƯT Tố Nga phát hành cùng lúc 2 album “Hai đầu nỗi nhớ” và “Miền quê em”. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Tố Nga gần như biến mất khỏi làng giải trí. Sự trở lại này, chứng tỏ vết thương trong lòng chị đã nguôi ngoai. NSƯT Tố Nga chia sẻ: "Sau nhiều biến cố, có quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì hiện tại tôi cảm thấy rất mãn nguyện".

(Kiến thức gia đình số 51)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm