| Hotline: 0983.970.780

Tăng trưởng GDP toàn vùng thấp nhất 10 năm qua

Thứ Ba 23/07/2013 , 11:50 (GMT+7)

Trong 6 tháng qua, kinh tế Tây Nguyên đã gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP toàn vùng chỉ đạt 9% - thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 được tổ chức tại Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 22/7, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết: Trong 6 tháng qua, kinh tế Tây Nguyên đã gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP toàn vùng chỉ đạt 9% - thấp nhất trong vòng 10 năm qua; nhiều chỉ tiêu KT-XH của các tỉnh đạt thấp; cùng đó là kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư… đều gặp phải những khó khăn đáng kể.

Cũng trong 6 tháng qua, 5 tỉnh Tây Nguyên đã trồng mới được 1.500ha rừng. Tuy nhiên, trên lĩnh vực lâm nghiệp của cả vùng vẫn còn những hạn chế nhất định: Mô hình hoạt động của các ban quản lý rừng phòng hộ và ban quản lý rừng đặc dụng chưa phát huy được hiệu quả; nạn chặt phá rừng vẫn xảy ra thường xuyên; việc phối kết hợp giữa cơ quan quản lý rừng với chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ nên vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác gỗ quý hiếm, săn bắn động vật rừng… trong rừng đặc dụng và rừng phòng hộ diễn ra gay gắt, đe dọa đến chất lượng rừng và sự đa dạng sinh học.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất