| Hotline: 0983.970.780

Công ty CP Thương mại Thái Hưng (Thái Nguyên):

Tạo dựng niềm tin, vững bước tương lai

Thứ Bảy 02/02/2019 , 14:35 (GMT+7)

Thái Nguyên được người dân cả nước biết đến như là thủ phủ của cây chè xanh và sắt thép xây dựng. Nhưng bên cạnh đó, Thái Nguyên còn có một thương hiệu mạnh khác mà ai chẳng một lần biết đến trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, vận tải...đó là thương hiệu Thái Hưng.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mỗi khi nhắc đến Công ty CP thương mại Thái Hưng người ta không khỏi nghĩ ngay đến bà Nguyễn Thị Cải “người đàn bà thép”. Chỉ với một cái tên, nhưng đã làm lên cả một thương hiệu lớn, trường tồn và vững mạnh theo thời gian từ cuối thập niên trước. Khi đó, doanh nghiệp tư nhân có tên  Kim khí Thái Hưng, chuyên cung ứng các sản phẩm sắt thép và vận tải.

08-44-10_gs_1
Crown Villas được kỳ vọng đem lại không gian sống đẳng cấp cho người dân Thái Nguyên

Qua thời gian, thương hiệu Thái Hưng vẫn còn nguyên giá trị, lớn mạnh và góp phần vun đắp vào sự thành công chung của tỉnh Thái Nguyên với mô hình kinh doanh đa ngành nghề, sản xuất hàng hóa có giá trị cao, mang lại nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách và tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trên bước đường phát triển lớn mạnh không ngừng, Công ty CP Thương mại Thái Hưng vốn là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất sắt thép xây dựng và vận tải. Ngoài ra, Công ty còn sản xuất chế biến lâm sản, kinh doanh sách, văn phòng phẩm, dịch vụ lưu trú, Logistics, xuất nhập khẩu có uy tín trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trải qua suốt một chặng đường dài gần 26 năm, nhắc đến Thái Hưng là nhắc đến doanh nghiệp chiếm bình quân 13% thị phần tiêu thụ thép của cả nước,với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Công ty có gần 2.000 đối tác, khách hàng thường xuyên ở khắp các tỉnh, thành trong phạm vi cả nước, văn phòng đại diện, chi nhánh đặt tại các tỉnh thành phố lớn, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên. Không chỉ phát triển mạnh ở lĩnh vực thương mại sắt thép xây dựng, Thái Hưng còn được biết đến là doanh nghiệp góp vốn cổ phần, cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp sản xuất thép lớn của Việt Nam như: Công ty CP Thép Việt Ý với sản phẩm thép mang thương hiệu VIS; Công ty CP Gang thép Thái Nguyên với sản phẩm thép mang thương hiệu TISCO….

Nhờ có tiềm lực mạnh, uy tín lâu năm trên thị trường, sản phẩm thép do Thái Hưng cung cấp đã có mặt ở nhiều công trình trọng điểm của quốc gia, trở thành niềm tự hào mỗi khi nhắc đến. Trong đó, có thể kể đến như: Trung tâm hội nghị quốc gia, Tòa Keangnam, nhà ga T1 - Sân bay quốc tế Nội Bài, Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Tập đoàn Sam Sung Electronics, các khu đô thị lớn, nhỏ của nhiều nhà đầu tư có uy tín trong cả nước, các dự án đường cao tốc, đường vành đai….

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, Thái Hưng hiện đang có quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp tại hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Giờ đây, Thái Hưng đã khẳng định uy tín cao tại thị trường nước ngoài khi nhiều đối tác sẵn sàng bán hàng bằng phương thức thanh toán tín chấp (DA), hợp tác sản xuất và kinh doanh mua bán hàng hóa với nhiều tập đoàn thép lớn trên thế giới như: Tập đoàn thép KYOEI – Japan, tập đoàn Metal One - Japan, NIPPON, Tube City – Mỹ ; ArceloMittal...

Bình quân hàng năm, lượng hàng nhập khẩu luôn chiếm gần 10% thị phần nhập khẩu nguyên liệu của ngành thép Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt khoảng 150 triệu USD. Sản phẩm Phôi thép của Thái Hưng sản xuất đã được xuất khẩu đi nhiều nước khó tính như Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan... Ngoài ra, Thái Hưng cũng là đơn vị đầu tiên nhập khẩu tàu thép phế từ Mỹ với trọng lượng > 30.000 tấn cập cảng ở khu vực Phía Bắc.

Doanh thu bình quân hàng năm mà Thái Hưng đạt được từ 15.000-18.000 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước 450 - 550 tỷ đồng. Hiện, Thái Hưng đang tạo việc làm cho gần 500 lao động trong toàn hệ thống với thu nhập bình quân hơn 9,5 triệu đồng/người/tháng.  

Để ghi nhận những thành tựu đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và Thái Nguyên nói riêng, Công ty CP thương mại Thái Hưng đã được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huân chương lao động  hạng Nhất, hạng Nhì (lần 2), hạng Ba; 9 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và hơn 300 phần thưởng khác của các Sở, Ban, ngành từ trung ương đến địa phương.

Công ty  CP thương mại Thái Hưng còn vinh dự nằm trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 20 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt Nam, là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Thái Nguyên lọt Top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Năm 2017), Top 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 100 thương hiệu Sao vàng đất Việt 2018…

Trong hướng phát triển mới, Công ty CP Thương mại Thái Hưng tiếp tục mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư bất động sản và giáo dục với dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ trường học và nhà ở Gia Sàng (Crown Villas). Dự án có tổng số vốn trên 2.100 tỷ đồng, tọa lạc trên diện tích đất hơn 354.230 m2 tại phường Gia Sàng, quy mô dân số khoảng 3.800 người.

08-44-10_gs_2
Phối cảnh Crown Villas

Với quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ, hiện đại, thiết kế đẳng cấp, dự án nhằm hiện thực hóa quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giúp thành phố Thái Nguyên phát triển theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao, tiến tới di dời toàn bộ khu vực sản xuất gây ô nhiễm; nhà máy xí nghiệp nhỏ lẻ, rải rác trong khu vực nội thị ra xa trung tâm thành phố, tạo quỹ đất hiện có chuyển đổi thành các chức năng dân dụng phục vụ đô thị.

Tại Khu đô thị Crown Villas, “Tiện ích đẳng cấp – Môi trường sống xanh – Cộng đồng văn minh” sẽ lần đầu tiên cùng xuất hiện ở một khu đô thị của Thái Nguyên. Crown Villas –Khu đô thị đẳng cấp khác biệt cho cư dân với 40 tiện ích tại 4 phân khu của khu đô thị bao gồm: Phân khu VIP (Khu Helios): Biệt thự cao cấp riêng biệt, tiện ích chất lượng cao; Phân khu VVIP (Khu poseidon): Biệt thực cao cấp view hồ, hướng tới sự riêng tư, đẳng cấp và đề cao tinh thần cá nhân hóa; Phân khu thương mại (Khu Hermes): Khu nhà liền kề và Phân khu giáo dục (Khu Iris): Tập trung nhà liền kế với khu trường liên cấp.

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang đầu tư bất động sản và giáo dục là hướng đi hoàn toàn mới và nhiều thử thách. Tuy nhiên, với cách làm bài bản, chuyên nghiệp, cùng thế mạnh về tài chính, lợi thế kinh doanh thép xây dựng, vận tải Thái Hưng cùng Khu đô thị Crown Villas đang được kỳ vọng sẽ đột phá thành công để góp phần tạo nên một diện mạo đô thị mới hiện đại, văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp cho Thái Nguyên nói riêng, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói chung.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất