| Hotline: 0983.970.780

Tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa cho ngành lâm nghiệp

Thứ Ba 13/03/2018 , 18:29 (GMT+7)

Ngày 13/3, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã có buổi làm việc với Báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) về việc phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ngành lâm nghiệp năm 2018 và những năm tới.

 Lãnh đạo Báo NNVN và Tổng cục Lâm nghiệp tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá: Năm 2017 và những năm gần đây, ngành lâm nghiệp đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ theo hướng SX hàng hóa, kim ngạch XK hiện đã đạt trên 8 tỉ USD và dự kiến đạt 9 tỉ USD năm 2018. Công tác bảo vệ phát triển rừng, nâng cao đời sống cho người dân miền núi đã và đang có bước cải thiện rõ rệt... Trong thành công chung đó, báo chí nói chung, đặc biệt là Báo NNVN đã góp phần quan trọng vào việc thông tin, phản ánh, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của ngành lâm nghiệp tới cơ sở, đồng thời làm cầu nối để ngành lâm nghiệp nắm bắt được tình hình thực tiễn để kịp thời có những chỉ đạo, điều hành bằng các chính sách, chủ trương...

Mặc dù vậy, với đặc thù là ngành kinh tế có yếu tố xã hội, môi trường rất lớn, lại trải dài trên địa bàn rộng khắp cả nước, ngành lâm nghiệp mặc dù đã đạt được những thành quả nhất định, song hiện vẫn còn yếu về công tác thông tin tuyên truyền. Vì vậy trong năm 2018 cũng như những năm tới, đây sẽ là một trong những nội dung công tác trọng tâm sẽ được Tổng cục Lâm nghiệp quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là sự phối hợp với Báo NNVN nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa cho ngành lâm nghiệp tới cơ sở.

Ông Nguyễn Quốc Trị cũng mong muốn trong thời gian tới, Báo NNVN tiếp tục đồng hành, quan tâm hơn nữa trong việc thông tin, tuyên truyền cho ngành lâm nghiệp. Trong đó trọng tâm hiện nay như công tác bảo vệ phát triển rừng; việc triển khai Luật Lâm nghiệp; chương trình REED+; tình hình quản lí phát triển rừng bền vững, nhất là rừng ven biển...

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.