| Hotline: 0983.970.780

Tạo việc làm để xây dựng NTM

Thứ Tư 28/12/2011 , 10:43 (GMT+7)

Sau khi tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, các trường dạy nghề trên địa đã tích cực tuyển sinh đào tạo các ngành nghề thiết thực cho LĐNT.

Một lớp học sửa chữa máy nông nghiệp
Sau khi tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, các trường dạy nghề trên địa đã tích cực tuyển sinh đào tạo các ngành nghề thiết thực cho lao động nông thôn.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, nhân lực, trang thiết bị dạy và học…, tuy nhiên trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2011, khi Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiên phong cam kết đi đầu thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ông Trần Đắc Hòa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh cho biết: “Hơn 15 năm thành lập, bình quân mỗi năm trường đào tạo nghề cho hàng ngàn lượt lao động nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2011 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và cuộc phát động chung sức xây dựng NTM của tỉnh, chúng tôi đã đào tạo được hơn 500 lao động đi xuất khẩu ở các nước; trên 1.500 lao động học nghề lái xe; hơn 1.300 lao động học các ngành nghề hàn, vận hành sửa chữa máy nông nghiệp, máy xúc, máy ủi…góp phần nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Riêng nghề vận hành sửa chữa máy nông nghiệp, năm vừa qua đã có 7 lớp học được mở với trên 220 lao động nông thôn thuộc 6 xã của huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên”.

Học viên Nguyễn Văn Đức, xã Cẩm Yên, Cẩm Xuyên phấn khởi: “Nhờ được học nghề lái máy xúc mà nay em đã có công ăn việc làm ổn định với mức lương trên 7 triệu đồng/tháng. Số tiền này không chỉ giúp em trang trải cuộc sống mà còn giúp em có điều kiện chăm lo cho gia đình trong những lúc khó khăn. Em rất biết ơn những người thầy ở Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh đã cho em và gia đình em có cuộc sống tốt hơn”.

Học hết cấp III phải nghỉ ở nhà do điều kiện gia đình quá khó khăn, sau một thời gian thất nghiệp, Đức tham gia lớp học nghề lái máy ủi theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn mà Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh tổ chức. Sau khóa học hơn 3 tháng, Đức được cấp chứng chỉ nghề và nay có công việc ổn định tại tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài các học viên ở Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh, gần 30 ngàn lượt lao động nông thôn ở các huyện khác như Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ… cũng đã được Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh đào tạo các ngành nghề lái máy ủi, máy xúc, máy tuốt lúa…

Ông Nguyễn Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh, nói: “Từ xưa đến nay vấn đề nan giải nhất ở Hà Tĩnh là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Vì thế, ngay từ khi mới thành lập, đối tượng đào tạo mà trường chúng tôi hướng đến là lao động nông thôn. Bình quân mỗi năm trường đào tạo từ 500-600 lượt người đi XK lao động; hơn 2.500 người học nghề lái xe; điện dân dụng từ 1.000 - 1.500 lao động; các nghề cơ khí nông nghiệp, xây dựng, lái máy công trình, hàn… cho trên 300 lao động”.

Anh Nguyễn Đức Cảnh, xã Đức Quang, huyện Đức Thọ nói: “Những năm trước chúng tôi mua máy cày, máy tuốt lúa về sử dụng nhưng cách thức vận hành chỉ học vẹt được đôi chút rồi tự mày mò mà cày, mà tuốt. Nhưng sau khi được các giáo viên ở Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh dạy cho cách vận hành, sửa chữa những hư hỏng nhẹ của máy, chúng tôi không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn nâng cao năng suất làm việc, từ đó mà thu nhập cũng tăng lên đáng kể".

Đánh giá về hiệu quả của chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ khẳng định: “Việc các trường dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm, tăng hiệu quả kinh tế cho các vùng nông thôn. Chúng tôi rất ủng hộ và cảm ơn những đóng góp của các trường dạy nghề, bởi việc làm này đã góp phần rất lớn giúp các địa phương như chúng tôi thực tiêu chí cơ cấu lao động trong 19 tiêu chí xây dựng NTM”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.