| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN đón nhận Huân chương Sao Vàng

Thứ Hai 09/04/2012 , 09:29 (GMT+7)

Chiều hôm qua (8/4), tại Hội trường Thống nhất, TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) đã long trọng tổ chức buổi lễ đón nhận Huân chương Sao vàng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ truyền thống của ngành cao su VN

Chiều hôm qua (8/4), tại Hội trường Thống nhất, TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) đã long trọng tổ chức buổi lễ đón nhận Huân chương Sao vàng, một phần thưởng cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng.

Sự kiện này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của toàn thể CB CNVC-LĐ ngành cao su mà còn khẳng định vai trò, vị trí và sự đóng góp lớn lao của VRG trong việc phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh.

Đến tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải..

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Thuận (TGĐ VRG) nhấn mạnh, truyền thống hào hùng của ngành cao su chính là những chặng đường gian khổ thăng trầm đã trải qua và sự nghiệp ổn định, quy mô lớn mạnh của VRG hiện tại đã được tạo lập từ quá trình lao động và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ công nhân các thời kỳ.

Được biết, sau năm 1975 cả nước chỉ có 47.000ha cao su già cỗi. Đến nay đạt được 618.000 ha cao su với sản lượng gần 700.000 tấn/năm. Riêng VRG có trên 333.000 ha cao su với sản lượng hàng năm đạt khoảng 320.000 tấn. Toàn VRG hiện có 134 đơn vị thành viên với gần 124.000 cán bộ CNV lao động. Trong đó, ở trong nước có 111 đơn vị, ở nước ngoài có 25 đơn vị, thu nhập lương đạt bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng. Định hướng của Tập đoàn là vào năm 2020 kim ngạch xuất khẩu cao su đạt trên 1 tỷ USD/năm.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm