| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc ủng hộ việc bắt Chu Vĩnh Khang

Chủ Nhật 07/12/2014 , 10:22 (GMT+7)

Những người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc ủng hộ quyết định bắt giữ cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang vì tội tham nhũng.

chu-vinh-khang-4181-1417881909.jpg
Ông Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an. Ảnh: Caixin

Quyết định của Đảng Cộng sản đối với ông Chu là "sáng suốt, đúng đắn và kiên quyết", Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) hôm nay cho biết trên trang web, sau một cuộc họp giữa các đảng viên của tập đoàn để thảo luận về vụ việc. 

Cuộc họp đảng tại CNPC hôm qua "nhấn mạnh rằng tất cả lực lượng nòng cốt, nhân viên phải tăng cường ý thức chính trị của họ, tinh thần trách nhiệm toàn diện của họ và pháp quyền", Reuters dẫn thông cáo cho biết. Cuộc họp cũng kêu gọi tất cả nhân viên và đảng viên của CNPC ủng hộ quyết định. "Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ sự ổn định tổng thể của công ty", thông cáo viết. 

Bộ Chính trị Trung Quốc hôm qua quyết định khai trừ đảng đối với cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi. Ông bị cáo buộc nhiều tội, từ nhận hối lộ tới rò rỉ bí mật quốc gia. Thông báo chính thức mở đường cho điều tra hình sự, thường dẫn đến phán quyết có tội và sau đó là một án tù.

Ông Chu từng là người đứng đầu CNPC trong những năm 1990 và giữ chức bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên năm 1999 - 2002, sau đó làm bộ trưởng công an trước khi được bầu vào Bộ Chính trị. Ông về hưu trong một cuộc chuyển giao quyền lực năm 2012.

Ông Chu hiện là thành viên cấp cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra, kể từ sau khi "Bè lũ bốn tên", trong đó có vợ của Mao Trạch Đông, bị xét xử năm 1980. 

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất