| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Quế Lâm tiếp sức học sinh nghèo vượt khó

Thứ Năm 22/08/2019 , 08:33 (GMT+7)

Trước thềm khai giảng năm học mới, Quỹ Từ thiện của Tập đoàn Quế Lâm đã mang 350 suất quà đến với học sinh nghèo  vượt khó tại các huyện vùng cao Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu.

Tập đoàn Quế Lâm tặng quà học sinh nghèo vượt khó ở 4 huyện vùng cao tỉnh Lai Châu

"Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó" là hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, học sinh nghèo của Tập đoàn Quế Lâm sau những chương trình phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam như Cùng em tới lớp, Chung tay với đồng bào vùng lũ, Cháo từ thiện ông Lam...

Vượt chặng đường hơn nửa nghìn cây số đến với đồng bào, học sinh vùng cao, ông Khắc Ngọc Bá, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV BIOTECH Quế Lâm chia sẻ, chính những người nông dân đã góp sức, đồng hành giúp Tập đoàn Quế Lâm vững mạnh như ngày hôm nay nên hễ bất cứ khi nào có điều kiện, lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên đều hướng về người nông dân, đặc biệt biệt là những người người nông dân ở những vùng đất, những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn. 350 suất quà lần này được trích từ Quỹ Từ thiện, nguồn đóng góp của lãnh đạo, cán bộ công nhân Tập đoàn, là những dụng cụ học tập cho các cháu học sinh với hi vọng góp phần đồng hành, động viên các cháu đến trường, vượt khó vươn lên.

350 suất quà được Tập đoàn Quế Lâm trao tới tay học sinh 4 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ.

Chương trình Tập đoàn Quế Lâm tặng quà học sinh nghèo vượt khó lần này đến Lai Châu bởi đây là mảnh đất cuối trời Tây Bắc, nơi còn có hàng vạn học sinh vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn đang gặp những khó khăn trong việc đến trường.

Đó là trường THCS xã Hố Mít (huyện Tân Uyên), nơi 100% học sinh dân tộc, trong đó 97% là học sinh dân tộc Mông, 3% học sinh dân tộc Thái. Tỉ lệ học sinh nghèo ở Hố Mít vẫn còn hơn 40%, tập trung chủ yếu vào 241 học sinh ở bán trú.

Thầy giáo Trịnh Hải Ngàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hố Mít tâm sự, mặc dù nhà nước đã hỗ trợ học sinh bán trú 15kg/tháng nhưng đời sống cũng như việc đến trường của học sinh Hố Mít còn gặp phải muôn vàn khó khăn. Ở nơi đây, phụ huynh hầu như chưa quan tâm đến việc học hành của các cháu, cái sách, cái vở, cái ăn cái mặc gần đang phụ thuộc vào nhà nước và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Đồng phục học sinh là thứ xa vời,  đến cả những tấm áo rét vào mùa đông cũng phải phụ thuộc vào những lần xuôi ngược đi xin của thầy cô giáo trong trường.

Những phần quà là nguồn động viên, tiếp sức các cháu đến trường.

“Vấn nạn tảo hôn vẫn còn, cộng thêm nhận thức các bậc cha mẹ đang xem các cháu học sinh là nguồn lao động khiến hành trình đến lớp của các cháu ở Hố Mít còn hết sức gian nan. Với sự hỗ trợ, đồng hành của Tập đoàn Quế Lâm lần này, ngoài ý nghĩa là nguồn động viên giúp các cháu đến lớp còn là sự hỗ trợ thiết thực, giúp đỡ các cháu những dụng cụ học tập đang còn rất thiếu. Nhà trường cũng hi vọng sẽ được đón nhận thêm những sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ các cháu học sinh có thể yên tâm đến lớp”, thầy Ngàn mong mỏi.

Với học sinh các đồng bào dân tộc ở Hố Mít, những phần quà hỗ trợ từ Tập đoàn Quế Lâm đã giúp nhiều em có thể tự tin đến lớp.

Em Vàng Thị Dở, học sinh lớp 9B, mồ côi cả bố lẫn mẹ, đang ở với bà con họ hàng ở bản Hô Pù nói rằng, hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại lớp học nhưng em  vẫn chưa có cặp sách, vở viết. Em Sùng Thị Rùa học sinh lớp 7a ở bản Khâu Giường, cũng là trẻ mồ côi nói rằng, đến tấm áo mới em cũng chưa có, nhưng được nhận những đầy đủ những cụ học tập như cặp sách, vở viết đã là sự hỗ trợ rất lớn để em tiếp tục được đi học.

Học sinh vùng cao Lai Châu còn gặp muôn vàn những khó khăn.

Đón nhận những phần quà từ Tập đoàn Quế Lâm, thầy Trần Văn Tân, hiệu trưởng, thay mặt 110 học sinh bán trú ở Trường PTDTBT TH Bản Hon (xã Bản Hon, huyện Tam Đường) xúc động: Học sinh chúng tôi ở đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc Lự, một dân tộc thiểu số ở huyện Tam Đường. Số học sinh nghèo trên 305, còn số cận nghèo còn nhiều lắm. Tất nhiên, những phần quà Tập đoàn Quế Lâm trao tặng lần này chưa thể đáp ứng hết được so với điều kiện còn quá nhiều khó khăn của các cháu, tuy nhiên, đó là sự hỗ trợ vô cùng kịp thời, hi vọng, trong thời gian tới sẽ có nhiều tấm lòng hơn nữa đến với học sinh Bản Hon.

Ông Khắc Ngọc Bá, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV BIOTECH Quế Lâm.

Chia sẻ với những khó khăn của thầy cô giáo và học sinh ở nhiều trường học ở các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Mường So, ông Khắc Ngọc Bá, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV BIOTECH Quế Lâm cho biết: Quỹ Từ thiện của Tập đoàn Quế Lâm hiện đang tiếp tục được tích cực xây dựng lớn mạnh hơn nhằm mục tiêu đến được với nhiều hoàn cảnh người nông dân, các cháu học sinh đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là một hoạt động lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tập đoàn bày tỏ sự tri ân, chia sẻ đối với người nông dân. Những năm qua, Tập đoàn Quế Lâm đã nhiều lần đồng hành với Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện các chương trình Cùng em tới lớp, Chung tay với đồng bào vùng lũ...

Đặc biệt, trong suốt thời gian qua, vào 17 giờ ngày thứ 5 hàng tuần, Quỹ Từ thiện cháo ông Lam (mang tên ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm) đã tổ chức các buổi phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân ở một số bệnh viện, trẻ em, người già đơn thân, vô gia cư...

Trong thời gian tới, Tập đoàn Quế Lâm sẽ tiếp tục phát động, thực hiện các chương trình thiện nguyện hướng về người nghèo, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các cháu học sinh nghèo.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm