| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao hội thao truyền thống 2017

Thứ Hai 16/01/2017 , 14:37 (GMT+7)

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao vừa tổ chức Hội thao truyền thống tại dự án "Thành phố sinh thái Năm Sao (Five Star Eco City)" nhân ngày tết đến xuân về.

* Nhà máy phân bón Năm Sao trao quà tết cho người nghèo
 

Đây cũng là nơi vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự buổi lễ cắt băng khánh thành cổng chào và trồng cây lưu niệm vào tháng 10/2016.

10-17-25_h1
Ông Trần Văn Mười trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao truyền thống Năm Sao mở rộng 2017
 

Tại buổi khai mạc hội thao, ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Tập đoàn Năm Sao nhấn mạnh, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tập đoàn luôn quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho sức khỏe, đời sống của gần 2.000 cán bộ nhân viên, đặc biệt là các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững. 

Hội thao truyền thống Năm Sao mở rộng 2017 gồm có các bộ môn bóng đá, bóng bàn, đua thuyền Kayak… đã thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của cán bộ nhân viên tập đoàn cùng các đối tác thân thiết lâu nay.

Đặc biệt, thủ môn đội tuyển bóng đá quốc gia Phan Văn Santos cũng đến tham dự chương trình và giao lưu cùng các cầu thủ nghiệp dư.

10-17-25_h2
Cầu thủ Phan Văn Santos trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

 

Cũng nhân ngày chuẩn bị Tết Đinh Dậu, tại UBND xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nhà máy phân bón Năm Sao đã trao 53 phần quà cho 53 hộ nghèo ở đây.

Ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc nhà máy cho biết, nhiều năm qua phân bón Năm Sao trích từ quỹ phúc lợi hàng tỷ đồng để chung tay góp phần lo tết cho người nghèo. “Chúng tôi nhận thấy rằng đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên, khích lệ người nghèo, hộ gia đình chính sách trong thời khắc đặc biệt này”.

Được biết, hằng năm phân bón Năm Sao còn tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng nhằm giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, nông dân phát triển sản xuất. Những phần quà đó chính là tình cảm, sự tri ân của nhà máy đối với cộng đồng, bà con nông dân các tỉnh phía Nam.

10-17-25_h3
Các đội tham gia đua thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng

 

10-17-25_h4
Đại diện Nhà máy phân bón Năm Sao trao quà tết cho hộ nghèo ở xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

“Hội thao không chỉ mang lại tiếng cười, thổi thêm làn gió tươi vui, năng động đến Tập đoàn và từng cá nhân mà còn là những khoảnh khắc vui vẻ đón chào năm mới 2017 nhằm tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau nỗ lực, phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn” - Ông Trần Văn Mười.

 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm