| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn TH tặng 120.000 ly sữa cho học sinh nghèo

Thứ Tư 26/06/2013 , 09:40 (GMT+7)

Chiều 25/6, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 120.000 ly sữa TH True Milk của Tập đoàn TH tặng học sinh nghèo học giỏi 3 tỉnh Hà Nam, Hòa Bình và Sơn La.

Chiều 25/6, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 120.000 ly sữa TH True Milk (trị giá gần 900 triệu đồng) của Tập đoàn TH tặng học sinh nghèo học giỏi 3 tỉnh Hà Nam, Hòa Bình và Sơn La.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Sữa lên Tây Bắc, bé nhắc TH True Milk” của Tập đoàn TH nhằm mang yêu thương, tình cảm đến những người vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đến các em nhỏ nghèo ở vùng cao Tây Bắc.


Lễ tiếp nhận 120.000 ly sữa TH chiều ngày 25/6

Trước đó, TH đã tặng 3.000 quyển vở cho học sinh mầm non, tiểu học và 30 hộ bị thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua ở Lào Cai. Ngoài chương trình đến với các trẻ khó khăn ở Tây Bắc, Tập đoàn TH còn tài trợ 144.000 hộp sữa trong 6 tháng cho trẻ em nghèo suy dinh dưỡng tại hai huyện nghèo của Đăk Lăk; tài trợ 5 tỷ đồng chi phí phẫu thuật cho 100 em bị tim bẩm sinh; tặng sữa cho bệnh nhi tại nhiều bệnh viện…

Tại lễ tiếp nhận, ông Đoàn Văn Thái, Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ VN cho hay, toàn bộ số sữa trên sẽ được chuyển đến các trẻ em tại ba tỉnh nói trên ngay trong tháng 6 này.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.