| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây cảnh

Thứ Hai 20/12/2010 , 10:49 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh.

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh.

Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là hội viên Hội Làm vườn và một số nông dân làm cây cảnh của 5 huyện: Đông Anh, Thanh Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng và Thường Tín. Giảng viên là TS Trần Văn Dư, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng NN - PTNT Bắc Bộ.

Trong quá trình học tập, các học viên đã được nghe TS Trần Văn Dư truyền đạt những hiểu biết chung về cây cảnh, cây thế: Phân loại cây cảnh nghệ thuật; Bài trí trưng bày cây cảnh; Kỹ thuật chăm sóc cắt tỉa cây cảnh... Ngoài việc học tập trên lớp, ngoài vườn các học viên đã đi tham quan một điển hình tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực (Nam Định). Đây là địa phương nổi tiếng có làng nghề truyền thống trồng cây cảnh; từ nghề làm cây cảnh đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao đối với người dân nơi đây.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.