| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn thâm canh đậu phộng trên đất lúa

Thứ Sáu 15/03/2019 , 15:15 (GMT+7)

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã đề ra những kế hoạch cụ thể ngay từ những tháng đầu năm.

Các huyện, thành phố đưa ra kế hoạch chuyển đổi diện tích lúa sang trồng màu theo mùa vụ, theo vùng quy hoạch, theo đối tượng cây trồng ở những vùng khác nhau. Từ đó Trung tâm lên kế hoạch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các nông dân các huyện, thành phố. 

Vừa qua, Trung tâm phối hợp với Trạm Khuyến nông Thuận Bắc đã tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh cây đậu phộng trên đất lúa kém hiệu quả tại xã Lợi Hải và xã Bắc Sơn. Cây đậu phộng là đối tượng không mới đối với người nông dân 2 xã. Nhưng khi được trồng trên đất lúa thì việc lên luống, kỹ thuật gieo hạt và các biện pháp chăm sóc phòng trừ bệnh hại được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cụ thể ngay trên đồng ruộng giúp bà con có thêm kiến thức về kỹ thuật trồng và hơn hẳn là tạo thêm thu nhập.

Hiện chính quyền huyện Thuận Bắc đã có kế hoạch cụ thể để kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân khi đến mùa thu hoạch.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất