| Hotline: 0983.970.780

'Tàu 67' ra khơi vướng thuế giá trị gia tăng

Thứ Tư 30/03/2016 , 09:05 (GMT+7)

Quá trình triển khai NĐ 67 trên địa bàn còn gặp nhiều vướng mắc do sự phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương chưa có sự đồng bộ, trách nhiệm của mỗi đơn vị được thể hiện chưa cao...

Trong những năm gần đây, ngư dân tỉnh Phú Yên đã quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu cá công suất lớn để tham gia đánh bắt xa bờ. Khi Nghị định 67 của Chính phủ được triển khai, họ có thêm nhiều cơ hội để hướng về biển rộng.

Đóng tàu lớn vươn khơi xa

Hiện Phú Yên có khoảng 4.100 tàu cá các loại thường xuyên tham gia các nghề đánh bắt trên biển. Khi nguồn lợi thủy sản gần bờ dần cạn kiệt, đánh bắt trong lộng không còn hiệu quả, ngư dân đã mạnh dạn đầu tư kinh phí cải hoán, nâng công suất tàu để tham gia đánh bắt khơi xa.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, từ năm 2012 đến nay, mỗi năm ngư dân tỉnh này cải hoán, nâng công suất máy cho khoảng 300 tàu cá lên trên 90 CV. Nâng tổng số tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên trên địa bàn lên đến 1.100 chiếc, trong đó có gần 300 tàu có công suất trên 400 CV. Đây là tỉnh có đội tàu đánh bắt xa bờ khá lớn, với 680 tàu thường xuyên có mặt trên các ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa để khai thác thủy sản.

Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác thủy sản trên các vùng biển xa được Phú Yên triển khai trong những năm qua đã là động lực lớn thúc đẩy ngư dân bám biển.

Ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 (TP Tuy Hòa), chia sẻ: “Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, nhờ sự hỗ trợ này mà ngư dân yên tâm bám biển, làm ăn có hiệu quả, đồng thời có điều kiện cải hoán tàu cá phát triển đội tàu công suất lớn tham gia khai thác xa bờ”.

Khi NĐ 67 được triển khai, Phú Yên đã có thêm 5 tàu cá công suất lớn được hạ thủy, trong đó có 4 tàu vỏ gỗ hành nghề lưới vây rút chỉ và 1 tàu vỏ thép hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương. Ngoài ra, còn 2 tàu vỏ thép khác đang được đóng mới.

Còn đó những vướng mắc

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai NĐ 67 trên địa bàn đã cho thấy nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Theo phản ánh của nhiều ngư dân, khó khăn nhất hiện nay là những người có nhu cầu vay vốn đóng mới tàu cá vỏ gỗ công suất lớn, nhất là tàu vỏ thép không có vốn đối ứng nên chẳng thể “với” tới sự ưu đãi của chính sách để thực hiện ước mơ chinh phục vùng biển xa.

2121018513
Trong những năm qua ngư dân Phú Yên quan tâm đầu tư cải hoán máy mới cho tàu cá để nâng công suất đánh bắt khơi xa

Vấn đề thuế giá trị gia tăng cũng đang làm “đau đầu” những chủ tàu tham gia NĐ 67. Ngư dân Ngô Văn Lanh (61 tuổi), ở khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, người vừa hạ thủy chiếc tàu vỏ thép 800 CV, mang tên Xuân Thành 1 PY-99999 TS, được đóng theo NĐ 67, cho biết: “Tôi được vay 16,5 tỷ đồng để đóng chiếc tàu vỏ thép 800 CV. Đến nay tôi mới chỉ được giải ngân 15 tỷ đồng, còn khoản thuế giá trị gia tăng 1,5 tỷ thì ngân hàng mới chỉ giải quyết phần máy chính, phần còn lại ngân hàng chưa giải ngân khiến tôi còn vướng nợ với cơ sở đóng tàu”.

Còn ngư dân Lê Thái Bình ở phường 6 (TP Tuy Hòa), người đã hạ thủy chiếc tàu cá vỏ gỗ được đóng mới theo NĐ 67 có công suất 713 CV vào cuối năm 2015, đến nay vẫn còn boăn khoăn về khoản thuế giá trị gia tăng: “Khi hợp đồng đóng tàu, mua máy tàu, vật tư, ngư lưới cụ…tôi phải nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng đến nay chưa được hoàn thuế”.

Ngoài ra, ông Bình còn thắc mắc việc gia đình ông đã nộp hồ sơ xin vay vốn đóng mới tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, đã được ngân hàng thẩm định nguồn vốn đối ứng, đồng ý cho vay. Thế nhưng khi chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền, không biết còn vướng mắc khâu nào mà đến nay hồ sơ chưa được phê duyệt.

Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thừa nhận: Quá trình triển khai NĐ 67 trên địa bàn còn gặp nhiều vướng mắc do sự phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương chưa có sự đồng bộ, trách nhiệm của mỗi đơn vị được thể hiện chưa cao, nhất là trong khâu thẩm định hồ sơ. Ví như đến nay huyện Tuy An vẫn chưa có ngư dân nào được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn đóng tàu theo NĐ 67.

“Các sở, ngành, địa phương cần rà soát và nắm lại tình hình các ngư dân đã đăng ký nhưng chưa triển khai vay vốn cải hoán, nâng cấp và đóng mới tàu cá để sớm có giải pháp tháo gỡ”, ông Trúc chỉ đạo.

“Về những thắc mắc về khoản thuế giá trị gia tăng của ngư dân tham gia NĐ 67, UBND tỉnh sẽ kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm hướng dẫn thủ tục hoàn thuế đối với ngư dân đóng tàu mới”, ông Lê Văn Trúc.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm