| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá bị tàu lạ đâm, 3 ngư dân được cứu sống

Thứ Năm 08/06/2017 , 19:50 (GMT+7)

Ngày 8/6, các ngành chức năng của tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ tàu cá bị đâm chìm.

07-40-40_dsc09990
Ngư dân bị nạn được đưa vào cảng Vũng Rô (Phú Yên).

Trước đó, sáng ngày 7/6, trong lúc đánh bắt trên vùng biển thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, tàu cá số hiệu KH 04500 TS, của ngư dân tỉnh Khánh Hòa đã bị một tàu lạ tông chìm. Những lao động trên tàu cá bị nạn này may mắn được một tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên cứu vớt đưa vào cảng cá Vũng Rô an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, chủ tàu cá PY 41010 TS, trong lúc tìm ngư trường đánh bắt thủy sản, khi đến vị trí khoảng 12 độ Kinh Đông, 109 độ Vĩ Bắc phát hiện 3 người đang đu bám trên các can đựng nước và mảng tàu vỡ nên dừng lại ứng cứu, đưa vào bờ.

Theo ông Trương Minh Hội, chủ tàu cá KH 04500 TS, tàu của ông đang thả neo, đánh bắt thủy sản, cách bờ khoảng 15 hải lý, thì bị một tàu lạ, kích cỡ lớn, trên thân tàu có dòng chữ BHABATHAM di chuyển sát với tàu mình đang neo đậu. Dù đã cởi áo làm cờ ra hiệu, song tàu lạ này vẫn lao vào. Ông và 2 ngư dân khác chỉ kịp nhảy xuống biển thoát thân. Còn tàu cá và toàn bộ tài sản bị đâm chìm. Sau va chạm, tàu lạ vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc - Nam bỏ mặc những người bị nạn. Hơn 1 giờ lênh đênh trên biển, ông cùng các thuyền viên khác may mắn được một tàu cá thuộc tỉnh Phú Yên phát hiện, vớt và đưa vào bờ.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.