| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá bị Trung Quốc từ chối cứu nạn đang được lai dắt vào bờ

Thứ Ba 01/10/2019 , 17:41 (GMT+7)

Sau khi bị tàu Trung Quốc từ chối cứu nạn và thả trôi trên biển gần 1 tuần, tàu cá Quảng Nam cùng 12 ngư dân trên tàu này đang được 1 tàu cá cùng địa phương  tiếp cận và lai dắt vào bờ.

Chiều 1/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, vào 6h sáng cùng ngày, tàu cá tàu QNa 90569 TS gặp sự cố trên biển đã được tàu cá QNa 91636 TS do ông Nguyễn Thanh Thành (37 tuổi, ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng tiếp cận tại tọa độ 16,01 độ vĩ Bắc - 111,58 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) để lai dắt. Dự kiến sáng 3/10 hai tàu sẽ về đến cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành).

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/9, tàu cá QNa 90569 TS do ông Huỳnh Văn Sửu (63 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân đang hành nghề lưới vây tại tọa độ 15,36 độ vĩ Bắc - 111,52 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) thì không may bị gãy trục lắp, không thể khắc phục nên đành thả trôi tự do. Thuyền trưởng cùng các ngư dân trên tàu sau đó đã phát tín hiệu cầu cứu.

Vùng biển tàu cá này gặp sự cố cách khu vực Nam Đông Nam đảo Bạch Quy, thuộc quần đảo Hoàng Sa, khoảng 27 hải lý. Theo đề nghị của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), trong ngày 29/9, phía Trung Quốc đã cử 1 tàu cứu nạn đến khu vực đảo Bạch Quy để cứu nạn tàu cá QNa 90569 TS.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn Trung Quốc xác định sự cố tàu QNa 90569 TS chỉ cứu hộ, không phải cứu nạn, đồng thời giới thiệu thông tin cơ quan cứu hộ tàu và cho hay, để được thực hiện cứu hộ phải trả tiền theo thỏa thuận. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam hiện có một tàu cá khác đi cùng tàu QNa 90569 TS nhưng không nói rõ số hiệu tàu.

Được biết tàu cá QNa 90569 TS xuất bến 23/9, tại Trạm Biên phòng An Hòa (huyện Núi Thành).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất