| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá ngư dân Bình Định bị hỏng máy, thả trôi trên biển chờ cứu hộ

Thứ Ba 02/08/2016 , 13:34 (GMT+7)

Tàu cá BĐ 91384 TS, công suất 420 CV, hành nghề vây do ông Dương Minh Đệ, ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, đang phải thả trôi trên biển.

Tin từ Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết: Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng liên quan của tỉnh dùng mọi biện pháp để liên lạc với các tàu cá tham gia đánh bắt trên biển đề nghị tìm cách hỗ trợ tàu cá BĐ 91384-TS bị hỏng máy trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Trước đó, sáng 2/8, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được thông tin báo tai nạn trên tần số 7903 kHz về việc tàu cá BĐ 91384 TS, công suất 420 CV, hành nghề vây do ông Dương Minh Đệ, ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển có tọa độ 07-00N 111-35E, cách đảo Côn Sơn (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 300 hải lý về phía Đông Nam. Tại thời điểm tàu gặp sự cố, trên tàu có 6 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, hệ thống TTDH Việt Nam đã tiến hành thông tin khẩn cấp về tàu bị nạn trên các phương tiện thông tin sẵn có để các tàu xung quanh khu vực biết và hỗ trợ tàu. Thông tin này cũng được hệ thống TTDH Việt Nam chuyển đến các cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để tìm biện pháp trợ giúp tàu BĐ 91384-TS.

Theo ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, hiện ở tỉnh này có lực lượng tàu cá khá hùng hậu, trên 7.300 chiếc, nhưng hầu hết đang sử dụng máy móc cũ nên mỗi tháng có đến vài chục trường hợp tàu bị hỏng máy như trường hợp nêu trên.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.