| Hotline: 0983.970.780

Tàu Cảnh sát biển cứu hộ thành công tàu cá

Thứ Ba 26/01/2016 , 19:55 (GMT+7)

Đến khi gặp được tàu cứu hộ, tinh thần 10 thuyền viên trên tàu gặp nạn mới hết hoảng loạn. Trước đó, tàu cá này bị hỏng máy, phải thả trôi tự do trên biển.

Vào lúc 23g55 ngày 24/1, Sở Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được công điện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tư lệnh, ký chỉ đạo nhiệm vụ cứu hộ tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lập tức cử ngay tàu CSB 9002 thuộc Hải đội 201 tiếp cận ngay vùng biển có tọa độ 15, 21 độ Bắc-110, 47 độ Đông thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mang số hiệu QNg-97299 TS do ông Lê Văn Tân (SN 1982) ở xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển. Địa điểm tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn ở vùng biển cách Tây Nam đảo Tri Tôn khoảng 35 hải lý.

Nhận được lệnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẩn cấp triển khai các các đơn vị trực thuộc và tàu CSB 9002 thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 00g40 ngày 25/1 tàu CSB nhận nhiệm vụ đã nhanh chóng xuất phát đi đến vùng biển có tàu gặp nạn. Đến 17g10 ngày 25/1 tàu CSB 9002 đã tiếp cận được tàu cá QNg-97229 TS đang thả trôi tại tọa độ 15,04 độ Bắc và 110,22 độ Đông, cách Đông Nam đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 75 hải lý.

Đến khi gặp được tàu cứu hộ, tinh thần 10 thuyền viên trên tàu gặp nạn mới hết hoảng loạn. Theo cho biết của các thuyền viên trên tàu gặp nạn, trong lúc tàu cá này đang hoạt động tại vùng biển Tây Nam thuộc đảo Tri Tôn (Việt Nam) khoảng 35 hải lý thì bị hỏng máy, tàu thả trôi tự do trên biển.

Khi ấy trên vùng biển này xuất hiện gió lớn đến cấp 8 cấp 9, giật cấp 10, sóng to dữ dội. Chiếc tàu đứng trước nguy cơ cao bị sóng đánh chìm. Tàu cứu hộ tiếp cận kịp thời, cứu nạn thành công tàu cá 10 ngư dân. Chiến sĩ trên tàu CSB 9002 kịp thời động viên tinh thần 10 ngư dân và khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Đến 18g30 cùng ngày, tàu CSB 9002 đã lai dắt tàu cá gặp nạn về Cảng thuộc Hải đoàn 48 đóng trên phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn làm thủ tục bàn giao tàu gặp nạn và 10 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.

Một số hình ảnh PV NNVN ghi được khi tàu CSB 9002 lai dắt tàu gặp nạn về Cảng Hải đoàn 48:

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.