| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa:

Tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất ĐNA thuộc biên chế Hải đội 302

Thứ Sáu 08/08/2014 , 10:45 (GMT+7)

Điểm đặc biệt của tàu CSB 8001 là giảm lắc chủ động, có thể giảm được 2 đến 3 cấp sóng, còn phía sau tàu có bãi đỗ dành cho trực thăng.

Chiều 7/8, tại Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Hải đội 302 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3. Đáng chú ý, tàu CSB 8001 được coi hiện đại nhất trong lực lượng cảnh sát biển Đông Nam Á đang thuộc biên chế của Hải đội này.

Tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất ĐNA thuộc biên chế Hải đội 302
Hải đội 302 đóng tại Vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), có lợi thế là cảng nước sâu tự nhiên hàng đầu Việt Nam, kín gió, được trang bị các tàu công suất lớn, hiện đại. Trong đó có tàu CSB 8001 vừa tham gia bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa với công suất 12.000 mã lực, lượng giãn nước hơn 2.500 tấn, dài hơn 90m, rộng 14m.
 
Tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất ĐNA thuộc biên chế Hải đội 302
Ngay sau buổi lễ công bố Quyết định thành lập Hải đội 302 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 vào chiều 7/8, đông đảo đại biểu, lãnh đạo chính quyền địa phương đã được mời lên thăm tàu CSB 8001. Cán bộ trên tàu CSB 8001 đang giới thiệu với các đại biểu về các phương tiện, hệ thống máy móc hoạt động trên tàu. Đây là Trung tâm thông tin của tàu CSB 8001.

Tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất ĐNA thuộc biên chế Hải đội 302

Tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất ĐNA thuộc biên chế Hải đội 302
Tàu CSB 8001 được trang bị các máy móc hiện đại nhất để phục vụ cho việc tuần tra, cứu hộ, cứu nạn, thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
 
Tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất ĐNA thuộc biên chế Hải đội 302
Tàu do nhà máy 189 Bộ Quốc phòng đóng theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Damen (Hà Lan). Điểm đặc biệt của tàu CSB 8001 là giảm lắc chủ động, có thể giảm được 2 đến 3 cấp sóng, còn phía sau tàu có bãi đỗ dành cho trực thăng.
 
Bên ngoài cabin của tàu CSB 8001.
Bên ngoài cabin của tàu CSB 8001.
 
Hệ thống vệ tinh hiện đại kết nối với đất liền trên tàu CSB 8001.
Hệ thống vệ tinh hiện đại kết nối với đất liền trên tàu CSB 8001.
 
Xuồng cứu sinh trên tàu CSB 8001.
Xuồng cứu sinh trên tàu CSB 8001.
 
Xuồng cứu sinh trên tàu CSB 8001.
 
Xuồng cứu sinh trên tàu CSB 8001.
Khi thực hiện cứu nạn, tàu có thể chứa 120 người ăn, ngủ và kéo được tàu có lượng giãn nước 2.200 tấn.
 
Xuồng cứu sinh trên tàu CSB 8001.
Phát biểu nhận nhiệm vụ vào chiều 7/8, Hải đội trưởng 302 Thiếu tá Lê Tiến Châu hứa không ngừng nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức, giải quyết tư tưởng cho bộ đội, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống...

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.