| Hotline: 0983.970.780

Tàu cao tốc Ấn Độ vừa ra mắt đã hỏng vì đâm phải bò

Chủ Nhật 17/02/2019 , 07:18 (GMT+7)

Hệ thống cấp điện và phanh của tàu cao tốc nội địa đầu tiên tại Ấn Độ hư hại do cú va chạm, nhưng không có người bị thương.

Đoàn tàu trong chuyến chạy khai trương hôm 15/2. Ảnh: AFP.

"Tàu cao tốc Vande Bharat đã đâm phải một con bò trên hành trình từ thành phố Varanasi tới thủ đô New Delhi. Đoàn tàu sau đó gặp sự cố kỹ thuật và kẹt trên đường ray, nhưng đã trở về thủ đô an toàn để kịp phục vụ hành trình thương mại đầu tiên vào ngày 17/2", AFP dẫn lời phát ngôn viên Công ty đường sắt Ấn Độ Smita Vats Sharma hôm nay cho biết.

Cú đâm khiến hệ thống cấp điện cho 4 toa xe và phanh bị hỏng. Sự cố xảy ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khai trương dịch vụ đường sắt tốc độ cao, một phần trong chương trình đầy tham vọng mang tên "Make in India" (Sản xuất tại Ấn Độ) nhằm phát triển hàng loạt sản phẩm nội địa của nước này.

Gia súc chắn trên đường sắt và đường bộ là tình trạng thường gặp ở Ấn Độ, nhất là tại bang Uttah Pradesh, nơi xảy ra sự cố với đoàn tàu Vande Bharat.

Ấn Độ đang chật vật nâng cấp hệ thống đường sắt từ thời thực dân, vốn đã quá lạc hậu nhưng phải vận chuyển tới 23 triệu hành khách mỗi ngày. Hệ thống tàu cao tốc nội địa của nước này được kỳ vọng tốc độ tối đa tới 180 km/h, cao hơn 20% so với những đoàn tàu nhanh nhất trước đó.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất