| Hotline: 0983.970.780

Tàu câu mực ngư dân Quảng Nam bị Brunei bắt giữ

Thứ Ba 17/06/2014 , 09:03 (GMT+7)

Đến nay đã qua hơn 1 tuần nhưng các ngư dân vẫn chưa trở về, hiện gia đình các ngư dân đang rất lo lắng.

Sáng 16/6, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành) cho biết: Trên địa bàn có 1 tàu đi câu mực bị phía Brunei bắt giữ, đến nay đã qua hơn 1 tuần nhưng các ngư dân vẫn chưa trở về, hiện gia đình các ngư dân đang rất lo lắng.

Trước đó, ngày 8/6, ông Phạm Ngọc Viễn, trú ở thôn Đông Xuân, xã Tam Giang làm thuyền trưởng tàu câu mực mang số hiệu QNa 91946 cùng với 38 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi (chưa rõ tọa độ), thì bị phía Brunei bắt giữ vì cho rằng vi phạm lãnh hải của họ.

Sau 2 ngày bị bắt, lãnh sự quán Việt Nam tại Brunei đã nối máy cho thuyền trưởng Viễn gọi điện thoại về thông báo sự việc cho vợ là bà Huỳnh Thị Trang, cho biết sức khỏe của các ngư dân vẫn bình thường, mặc dù bị bắt nhưng các ngư dân đều được phía Brunei đối đãi tốt.

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành xác nhận thông tin trên và cho biết đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Quảng Nam để đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.