| Hotline: 0983.970.780

Tàu đâm nhau trên sông Sài Gòn, 3 người bị thương

Thứ Sáu 17/12/2010 , 08:47 (GMT+7)

Chiếc tàu trọng tải 10.000 tấn chạy trên sông Sài Gòn, khi vừa qua cầu Phú Mỹ (quận 7) bất ngờ đâm vào nhóm tàu nhỏ chở gạo đang neo đậu tại đây...

Chiều 16/12, tàu trọng tải 10.000 tấn chạy trên sông Sài Gòn, khi vừa qua cầu Phú Mỹ (quận 7) bất ngờ đâm vào nhóm tàu nhỏ chở gạo đang neo đậu tại đây.

Tại hiện trường, chiếc tàu trọng tải gần 1.000 tấn chở 300 tấn gạo mang kí hiệu tỉnh Vĩnh Long bị chìm hẳn dưới sông Sài Gòn, cách cầu dây văng Phú Mỹ khoảng 500 m. 3 người trên tàu này đã bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu.

Một tàu khác mang kí hiệu tỉnh Tiền Giang cũng chở đầy gạo bị rách phần đuôi, buồng lái bị hỏng và thủng nhiều lỗ vẫn còn nổi. “Cú đâm rất mạnh làm tàu bị chao đảo. Rất may 5 người trên tàu đều thoát nạn”, chủ tàu Lê Kim Nguyên, kể lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Nguyên, lúc đó gần 10 tàu với trọng tải gần 1.000 tấn đều chở gạo đang neo đậu tại phao 22 của cảng Tân Thuận thì bất ngờ tàu hơn 10.000 tấn đi từ hướng cầu Phú Mỹ xuống đâm thẳng vào.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tàu trọng tải 10.000 tấn đã cập Cảng Tân Thuận chờ xử lý. Cảnh sát giao thông đường thủy cũng có mặt lập biên bản.

Trao đổi với PV, đại diện chủ tàu gây tai nạn cho biết, tàu tên Fortune Freighter của Công ty vận tải biển, chở đầy container đang chạy từ hướng biển Cần Giờ vào cảng Sài Gòn. “Tôi chưa xác định nguyên nhân, nhưng thường khu vực này có rất nhiều tàu nhỏ neo đậu, dàn hàng ngang. Những tàu lớn từ biển vào khi qua đây hết sức khó khăn”, ông này nói.

Đến 22h tối, các công nhân của doanh nghiệp tư nhân xử lý sự cố tràn dầu Đại Minh đã có mặt nơi tàu bị chìm thả phao khoanh vùng tránh việc dầu tràn ra sông Sài Gòn. Các thợ lặn đang tìm vị trí lỗ thủng của tàu chìm để tiến hành vá.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giây phút kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân sống sót ở Xi măng Yên Bái

Một đêm dài vừa trải qua với các nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, họ kể lại câu chuyện trong nỗi đau về cả thể xác và tinh thần.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.