| Hotline: 0983.970.780

Tàu du lịch bốc cháy trên vịnh Hạ Long

Thứ Ba 18/02/2014 , 16:07 (GMT+7)

10h30 sáng 18/2, tàu du lịch của công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên đang chạy thử thì bị cháy tại khu vực đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

10h30 sáng nay, tàu du lịch của công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên đang chạy thử thì bị cháy tại khu vực đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).


Tàu White Dolphin mang số hiệu QN 4894 trước khi bị cháy. Ảnh: Baitulongtravel

Báo Quảng Ninh dẫn lời lãnh đạo công ty cho hay, nguyên nhân ban đầu là do nhân viên tàu White Dolphin (QN 4894) đun nước để pha trà thì bình gas bị xì gây cháy. Thuyền trưởng và nhân viên đã được tàu du lịch gần đó ứng cứu nên thoát nạn. Tuy nhiên, tàu bị chìm gây thiệt hại khoảng một tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cảng vụ Quảng Ninh, tàu QN 4894 chưa được cấp phép hoạt động do không đảm bảo yêu cầu theo Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên đang phối hợp với các lực lượng chức năng trục vớt tàu bị nạn.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.