| Hotline: 0983.970.780

Tàu du lịch chở gần 50 khách chìm trên sông Hàn hoạt động chui

Chủ Nhật 05/06/2016 , 07:53 (GMT+7)

Được cải hoán từ tàu cá, tàu Thảo Vân 2 chưa làm hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng và năm 2014 từng bị chìm.

Trao đổi với báo chí ngay tại cầu cảng sông Hàn đêm 5/6, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa 0016 do ông Võ Quốc Hùng làm chủ và đang hoạt động chui.

Ông Thơ khẳng định sẽ cho điều tra vì sao con tàu hoạt động chui trước mặt đồn biên phòng và công khai bán vé chở khách trên sông Hàn mà cơ quan chức năng của thành phố không hay biết. "Thành phố sẽ xử lý trách nhiệm của những người liên quan trong thời gian sớm nhất", ông Thơ nói.

tau-du-lich-chim-tren-trong-han-hoat-dong-chui
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Nguyễn Đông.


Theo Chủ tịch Đà Nẵng, tàu ĐNa 0016 đã đăng kiểm ngày 19/5, thời hạn 6 tháng nhưng chưa làm hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại Sở Giao thông Vận tải. "Con tàu vốn là tàu đánh cá được sửa sang lại để kinh doanh", ông Thơ thông tin.

Sau tai nạn, chủ tàu Võ Quốc Hùng đã rời bỏ hiện trường, tuy nhiên lực lượng biên phòng đã câu lưu về đồn biên phòng cùng với tài công Lê Công Chí để phục vụ công tác điều tra.

Ông Hùng khai, lúc bị chìm tàu có 38 người. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định lúc này ít nhất 46 người trên tàu, trong đó 43 người có thể đã được cứu.

Tàu Thảo Vân 2 có tải trọng 28 ghế. Theo nhiều nhân chứng, tàu không chỉ chở quá số người quy định mà hành khách lại không được hướng dẫn nên dồn hết lên tầng 2. "Có thể các hành khách ngồi không cân nên con tàu mất thăng bằng và bị lật. Vì khi tàu chìm không có gió lớn, cũng không va chạm với bất kỳ tàu nào", nạn nhân Đặng Duy Hưng (quê Bắc Cạn) nói. 

tau-du-lich-chim-tren-trong-han-hoat-dong-chui-1
Tàu du lịch hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Đông.


Nhiều chủ tàu du lịch trên sông Hàn cho biết, Thảo Vân 2 do được cải hoán từ tàu cá nên là tàu du lịch nhỏ nhất trên sông Hàn hiện nay. Đây là lần thứ hai tàu Thảo Vân 2 bị chìm. Trước đó năm 2014, tàu du lịch Thảo Vân 2 đang chở 10 du khách trên sông Hàn thì bị chìm, rất may các nạn nhân được cứu sống.

Trước đó khoảng 20h30 ngày 4/6, tàu du lịch Thảo Vân 2 vừa xuất bến được gần 10 phút thì bị chìm ở đoạn gần cầu quay sông Hàn. 43 người, trong đó có một thuyền viên được các tàu du lịch cứu sống. Ít nhất còn 3 người nữa (hai trẻ em và một người lớn) đang mất tích. Việc tìm kiếm sẽ được tiến hành vào 7h sáng 5/6.

(Vnexpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm