| Hotline: 0983.970.780

Tàu du lịch lật úp trên sông Hàn, nhiều người chìm theo

Chủ Nhật 05/06/2016 , 04:01 (GMT+7)

Hiện chính quyền TP đang huy động tàu cá của ngư dân dùng lưới chắn ngang sông Hàn nhằm ngăn chặn khả năng khi thủy triều hạ xuống, những người mất tích sẽ bị trôi ra biển.


Thân nhân các nạn nhân đau khổ ngồi chờ tin trên mép sông Hàn. Ảnh chụp lúc 0g sáng 5-6 - Ảnh Hữu Khá
 

Thông cáo báo chí của UBND TP Đà Nẵng phát đi lúc 0g30 ngày 5-6, cho biết lúc 8g30 tối 4-6, trên sông Hàn xảy vụ tai nạn chìm tàu du lịch. Tàu du lịch gặp nạn nói trên có tên là Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí (trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19-5-2016, có hiệu lực đến ngày 20-11-2016.  

Thông tin ban đầu được biết, tàu xuất phát khoảng chừng 10 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố gồm  Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tất cả các lực lượng được huy động gồm Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh Quân Khu V, Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, Công an đã được huy động… và đang rất tích cực thực hiện các hoạt động cứu nạn.


Hiện trường vụ lật tàu - Ảnh: Trường Trung

 

Đến 23g40 đêm 4-6, bệnh viện đã tiếp nhận được 29 nạn nhân, trong đó có 6 người đã xuất viện, 23 người khác đang tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện.

Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn.

0g32 sáng 5-6. Có mặt trên tàu lặn cứu hộ tàu du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng) bị lật tối hôm trước, PV TTO ghi nhận công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Do trời tối nên 2 tàu câu mực của TP Đà Nẵng cũng đang tiếp tục hỗ trợ các tàu lặn. 

0g15 sáng 5-4. Từ nhiều nguồn, PV Tuổi Trẻ cho biết đã cứu được gần 30 nạn nhân trên chiếc tàu du lịch. 

23g35. Trở về từ hiện trường vụ lật tàu du lịch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết: các lực lượng cứu hộ, đặc biệt là người nhái, đã và đang rất nỗ lực để tìm kiếm những người nghi còn kẹt dưới tàu.

Tuy nhiên, ông Anh cũng cho biết hiện nước chảy mạnh về hướng thượng nguồn cộng với đêm tối nên lực lượng cứu hộ khá vất vả.

Theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ có được thì tàu bị nạn là 1 trong số 3 con tàu hiện chưa được các cơ quan quản lý cấp phép.

Theo ông Trần Chí Cường - phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, việc cấp phép đi lại cho các tàu du lịch trên sông Hàn thuộc thẩm quyền của Sở GTVT. Sở Du lịch Đà Nẵng chỉ là cơ quan quản lý về các điểm du lịch mà tàu du lịch sẽ đến.

Trong khi đó một nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết do trời nóng nên nhiều hành khách đã lên tầng 2 của con tàu để hóng gió trước khi tàu nhổ neo, và khi di chuyển do không cân bằng nên tàu đã lập úp.

Có mặt tại hiện trường thiếu tướng Ngô Quý Đức, phó tư lệnh Quân khu 5, cho biết quân khu đã tăng cường một đơn vị đặc công để ứng cứu. Theo ông Đức sau một hồi lập úp, hiện con tàu này đã lật ngửa trở lại do nước chảy mạnh, nhưng hiện các lực lượng người nhái vẫn chưa tìm thêm được một người nào.

Được biết tàu chở nạn chở 2 đoàn khách du lịch trong đó có một đoàn đến từ tỉnh Bắc Kạn với 26 người.

Hiện chính quyền TP đang huy động tàu cá của ngư dân dùng lưới chắn ngang sông Hàn nhằm ngăn chặn khả năng khi thủy triều hạ xuống, những người mất tích sẽ bị trôi ra biển.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

QUẢNG NINH Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm