| Hotline: 0983.970.780

Tàu Hải quân Singapore thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa

Thứ Năm 17/03/2016 , 13:21 (GMT+7)

Tàu RSS ENDURANCE, Hải quân Singapore cùng 81 thủy thủ đoàn do Trung tá Noel Chen Xin Yi chỉ huy đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ 17-21/3 tới.

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu RSS ENDURANCE của Hải quân Cộng hòa Singapore cùng 81 thủy thủ đoàn do Trung tá Noel Chen Xin Yi chỉ huy đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam từ ngày 17-21/3 tới.

Đây là tàu quân sự nước ngoài đầu tiên thăm cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, cảng biển quốc tế lớn vừa khánh thành đi vào hoạt động vào ngày 8/3 vừa qua. Cảng có khả năng cung ứng về các dịch vụ hậu cần, kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm… cho tất cả tàu biển trong nước và quốc tế (cả tàu dân sự và tàu quân sự).

Chuyến thăm của tàu Hải quân Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên vừa tổ chức thành công Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ bảy.

Chuyến thăm là một trong những hoạt động góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore nói chung, giữa Quân đội hai nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Trong thời gian chuyến thăm, Chỉ huy tàu sẽ đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Hai bên cũng tổ chức thăm tàu, giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ vùng 4 Hải quân và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại địa phương.

Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất