| Hotline: 0983.970.780

Tàu hàng đâm tàu cá, 1 ngư dân tử vong

Chủ Nhật 14/06/2015 , 16:30 (GMT+7)

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 3 - tại Đà Nẵng cho biết vừa điều tàu cứu nạn cùng kíp bác sỹ thẳng tiến ra vùng biển Hoàng sa để cứu ngư dân đang bị thương.

Vào lúc 8h ngày 14/6, tàu cá QNa 92647 TS có 10 thuyền viên, do ông Huỳnh Nùng (SN 1963, trú tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên vùng biển cách TP Đà Nẵng khoảng 40 hải lý về phía Bắc thì bị một tàu hàng đâm phải. Hậu quả 1 thuyền viên tử vong, 3 người khác bị thương.

Ông Huỳnh Nùng cho biết: Tàu ông ra khơi ngày 13/6, vào thời điểm nói trên tàu đang đánh bắt thì bất ngờ một tàu hàng (không rõ số hiệu) đâm va vỡ mạn trái con tàu, nước tràn vào. Tất cả các thuyền viên bị hất văng xuống biển, sau đó bơi lên tàu và gia cố ngăn nước, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Đồng thời phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp và khoảng 9h30, nhận được thông tin Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 3 - tại Đà Nẵng điều tàu SAR 274 đi cứu nạn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày đã tiếp cận tàu cá gặp nạn.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, thuyền viên Lê Thanh Ba, ở thôn 6, phường Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam tử vong, còn 3 nạn nhân khác được đưa vào bờ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng. Còn tàu QNa 92647 TS cùng các thuyền viên đã cập cảng cá Thọ Quang chiều cùng ngày.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất