| Hotline: 0983.970.780

Tàu hàng gần 3.000 tấn 'mắc cạn' trên biển Hà Tĩnh

Thứ Năm 05/03/2020 , 18:31 (GMT+7)

Tàu chở gần 3.000 tấn đá vôi đang trên đường từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi thì bị mắc cạn, các thuyền viên bơi được vào bờ nhưng có dấu hiệu kiệt sức.

Các thuyền viên tàu Đức Minh 555 sau khi bơi được vào bờ có dấu hiệu kiệt sức. Ảnh: Gia Hưng.

Các thuyền viên tàu Đức Minh 555 sau khi bơi được vào bờ có dấu hiệu kiệt sức. Ảnh: Gia Hưng.

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, khoảng 5h30 ngày 5/3, đơn vị nhận được thông tin từ tàu Đức Minh 555 (ĐKHC:NB-8968) mang cấp VR-SB (thuộc Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô), chở đá vôi từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi, khi đến vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh thì bị mất lái, trôi dạt tự do trên biển.

Đến 5h45 cùng ngày, phương tiện bị mắc cạn nên thuyền trưởng Hà Văn Phương (SN 1984), quê ở Gia Trung, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phát tín hiệu cầu cứu. Trên tàu lúc này còn có 7 thuyền viên khác quê ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Định.

Danh sách các thuyền viên trên tàu gặp nạn. Ảnh: Gia Hưng.

Danh sách các thuyền viên trên tàu gặp nạn. Ảnh: Gia Hưng.

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh điều động tàu Thiên Phú 86 của Công ty TNHH Thiên Tài đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm cứu nạn, bên cạnh đó tàu Quang Vinh 09 đang gần khu vực tàu bị nạn cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Gần 12h cùng ngày, các thuyền viên bơi được vào bờ ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh an toàn. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu kiệt sức, bị thương nhẹ nên lực lượng quân y Đồn Biên phòng Kỳ Khang và bác sỹ trung tâm y tế huyện Kỳ Anh chăm sóc, băng bó vết thương.

Hiện các thuyền viên đang được Đồn Biên phòng Kỳ Khanh, huyện Kỳ Anh chăm sóc, bố trí nơi ăn nghỉ. Ảnh: Gia Hưng.

Hiện các thuyền viên đang được Đồn Biên phòng Kỳ Khanh, huyện Kỳ Anh chăm sóc, bố trí nơi ăn nghỉ. Ảnh: Gia Hưng.

Hiện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã đưa các thuyền viên về đơn vị, bố trí nơi ăn nghỉ. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng lên kế hoạch trục vớt phương tiện.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.