| Hotline: 0983.970.780

Tàu hàng trật bánh, hàng nghìn khách nhỡ tàu

Thứ Năm 07/11/2013 , 13:43 (GMT+7)

Sáng 7/11, nguồn tin từ ga Lào Cai cho biết tàu hàng mang số hiệu 270 gặp sự cố trật bánh đường sắt tại Km 244 đoạn khu gian ga Bảo Hà-Thái Văn thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.

Sáng 7/11, nguồn tin từ ga Lào Cai cho biết tàu hàng mang số hiệu 270 gặp sự cố trật bánh đường sắt tại Km 244 đoạn khu gian ga Bảo Hà-Thái Văn thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.

Sự cố đã làm tê liệt tuyến đường sắt từ ga Bảo Hà về ga Lào Cai, hàng nghìn hành khách bị nhỡ tàu. Rất may không có thiệt hại về người.

Ông Hoàng Đình Tứ, Trưởng ga Lào Cai cho biết ngay khi nhận được thông tin sự cố trật bánh tàu hàng 270, ga Lào Cai khẩn trương lên phương án cứu hộ, cứu nạn. Lúc 7 giờ 30 cùng ngày, đội tàu đầu máy và kỹ thuật viên đã tiếp cận hiện trường, phối hợp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Sự việc xảy ra làm tàu chở khách LC1 xuất phát từ Ga Hà Nội về ga Lào Cai bị nhỡ hành trình và hành khách phải tạm dừng tại ga Bảo Hà (Lào Cai) và chọn phương tiện giao thông khác để di chuyển về Lào Cai.

Tại ga Lào Cai, tàu khách LC4 xuất phát từ ga Lào Cai về Ga Hà Nội lúc 9 giờ 15 cũng bị hủy chuyến. Tất cả khành khách có vé đi chuyến tàu LC4 đều được hoàn lại tiền sau khi trả lại vé tại ga Lào Cai.

Ga Lào Cai cũng ra thông báo hướng dẫn hành khách bắt tàu từ ga Bảo Hà tiếp tục hành trình về ga Hà Nội.

Được biết, ngay khi sự cố xảy ra, Ban điều độ Đường sắt Việt Nam đã phát lệnh số 671 lúc 6 giờ 50 phút ngày 7/11, yêu cầu các ga trên địa bàn xảy ra sự cố phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

Dự kiến trong ngày 7/11, sự cố trật bánh tàu hàng số hiệu 270 sẽ cơ bản được khắc phục và thông tuyến.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất