| Hotline: 0983.970.780

Tàu hỏa lại đâm nát đầu ô tô văng khỏi gác chắn 10m

Thứ Ba 10/07/2018 , 09:21 (GMT+7)

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 5h20 sáng nay (10/7) trên đường sắt thống nhất km 283+395, nơi có trạm gác chắn giao nhau với quốc lộ 7 thuộc địa bàn xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó vào thời gian trên, nhân viên gác chắn Cao Thị Lam cùng với một nhân viên nữ khác đang làm việc tại đây bật tín hiệu ngăn đường bộ để đón tiễn tàu khách Du lịch NA1 (lưu thông Hà Nội –Vinh), lúc đèn đỏ bật sáng, hai nhân viên chuẩn bị đóng chắn thì bất ngờ xe tải HUNDAI loại dài BKS 37C 27394 (chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông từ hướng Đô Lương xuống Diễn Châu lao đến, rồi chết máy trên đường ngang trong khoảng cách quá gần. Hai nhân viên đường sắt lao đi phòng vệ bắt tàu dừng nhưng không thể kịp. Cung trưởng cung đường Diễn Châu cùng với nhiều công nhân cũng lao ngược lại hướng tàu chạy để bắt tàu dừng khẩn cấp nhưng không kịp, đoàn tàu đã lao vào đâm ngang xe tải khi lái xe đã kịp nhảy ra ngoài thoát nạn.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải hất văng sang phải đường 10 m, nát đầu, lái tàu dừng khẩn cấp.

Được biết, theo quy định thì hai nhân viên trên làm việc đúng quy trình quy phạm còn lái xe gây tai nạn đã cố tình vượt ẩu khi đèn đã ngăn đường nên xảy ra tai nạn.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

08-58-34_img_0846
 
08-58-34_img_0850
 
08-58-34_img_0840
 
08-58-34_img_0844
 

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.