| Hotline: 0983.970.780

Tàu hỏa va chạm ôtô 2 người chết, 8 bị thương

Thứ Bảy 16/08/2008 , 12:36 (GMT+7)

8h sáng nay, tại khu vực phường Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội), ôtô Camry va chạm vào đoàn tàu hỏa và bị hất văng vào quán cháo lòng gần đó. 2 người chết tại chỗ, 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc Camry 2.4 màu đen vỡ nát đầu và thân bên trái, bánh xe phía sau bay ra ngoài. Quán cháo lòng (cách đường ray 3- 4 m) tan hoang, vấy máu.

 
Chiếc Camry nát vụn sau cú va chạm kinh hoàng. Ảnh: Tuấn Anh

Theo các nhân chứng, đoàn tàu Lạng Sơn - Hà Nội khi đến đoạn giao cắt giữa đường ray và đường dân sinh đã báo tín hiệu, hú còi. Tuy nhiên, chiếc ôtô (chở 5 người, trong đó có 2 trẻ em) do ông Bùi Hiển Như điều khiển vẫn cố vượt qua.

Sau cú va chạm, chiếc Camry bị hất văng vào quán cháo lòng đang có gần 10 khách. "Xe đè vào các khách hàng, bàn ăn, bếp nấu bị hất tung tóe. Rất may hàng bún bán cạnh đó không có ai bị thương", một nhân chứng cho biết.

Theo công an, chị Nguyễn Thị Lam (vợ tài xế Như) và Nguyễn Đăng Hải (khách ăn cháo) đã chết. 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Đoạn đường ray xảy ra tai nạn không có rào chắn, nhiều cây cối che khuất tầm nhìn. Công an quận Long Biên cho biết, đã nhiều lần kiến nghị lập chốt gác nhưng ngành đường sắt chưa thực hiện. Nơi đây từng xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến tàu hỏa.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.