| Hotline: 0983.970.780

Tàu ngầm Kilo 185 cập cảng Cam Ranh

Thứ Ba 30/06/2015 , 16:41 (GMT+7)

Mệnh danh "Hố đen đại dương", tàu Kilo 185 Khánh Hòa do Nga sản xuất được hộ tống về cảng Cam Ranh, sáng nay.

Sau một tháng rưỡi lênh đênh trên biển, sáng 30/6, tàu ngầm Kilo 185 được tàu chuyên dụng Rolldock của Hà Lan lai dắt, đưa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Dự kiến, ngày 2/7, các chuyên gia sẽ hạ chìm một phần Rolldock để đưa tàu ngầm ra ngoài, chờ làm những thủ tục cần thiết bàn giao Lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc Hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo 185 Khánh Hòa được mệnh danh "Hố đen đại dương", có chiều dài 73,8 m; rộng 9,9 m; lượng giãn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn; tốc độ 20 hải lý mỗi giờ. Tàu di chuyển êm, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm cho 52 thủy thủ và có thể lặn sâu 300 m cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát.

Chiếc Kilo 185 được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg, Nga, hạ thủy tháng 3/2014 và đã kiểm tra toàn diện trên biển Baltic trước khi đưa về Việt Nam.

Đây là chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636 thứ tư, nằm trong hợp đồng Việt Nam ký kết với Nga năm 2009, gồm 6 chiếc trị giá gần 2 tỷ USD, đưa về nước để xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Trước đó, trong năm 2013 và 2014, ba chiếc tàu ngầm Kilo 182 Hà Nội, 183 TP Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng lần lượt được đưa về Việt Nam, tham gia huấn luyện ở Quân cảng Cam Ranh.

 

(vnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất