| Hotline: 0983.970.780

Tàu ngư dân Quảng Nam bị tàu lạ khống chế, phá tài sản

Thứ Năm 22/03/2018 , 18:33 (GMT+7)

 Chiếc tàu lạ thả xuống một chiếc ca nô chở theo 8 người áp sát mạn tàu cá, 6 người nhảy lên tàu và cầm theo 1 khẩu súng dài và 5 dùi cui điện

Những tấm lưới bị các người trên tàu lạ cắt hư hỏng

Chiều 22/3, ông Nguyễn Tấn Sơn (28 tuổi, ở thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam), chủ tàu QNa-90822 cho biết, đã trình báo về việc bị một số người trên tàu lạ dùng súng uy hiếp, đập phá các ngư lưới cụ, cho lực lượng Đồn biên phòng cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành).

Trước đó, vào 2h30 ngày 18/3, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16000N - 111000E (cách Bắc Tây Bắc đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa), cùng 4 thuyền viên, bất ngờ xuất hiện tàu sắt màu xám trắng (không rõ số hiệu) đuổi theo, rọi đèn.

Sau đó, chiếc tàu lạ thả xuống một chiếc ca nô chở theo 8 người áp sát mạn tàu cá, 6 người nhảy lên tàu và cầm theo 1 khẩu súng dài và 5 dùi cui điện, khống chế ông Sơn và 4 thuyền viên về phía mũi tàu, rồi họ bỏ đi.

 Nhiều tài sản trên tàu bị hư hỏng nặng

Khoảng 10 phút sau, chiếc ca nô trên lại áp sát và nhảy lên tàu, tiếp tục khống chế các thuyền viên, bẻ gãy cột ăng ten bộ đàm và đập, phá một số tài sản như: bóng đèn, lưới cụ vứt xuống biển. Ước tính thiệt hại tài sản: 2 bình ắc quy, 30 tấm lưới, 3 bóng đèn cao áp, ước tính khoảng 60 triệu đồng.

“Họ nói gì đó với nhau bằng tiếng nước ngoài, tôi chỉ nghe được 2 tiếng Việt Nam, Việt Nam. Rồi họ chỉ đập phá lưới cụ, bẻ cờ tổ quốc. Sau đó, lên tàu lạ rồi chạy về hướng bờ biển nước ta”, anh Sơn cho biết thêm. 

Thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho hay, đã làm việc với ngư dân để nắm thông tin vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc đang xác minh.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.