| Hotline: 0983.970.780

Tàu SE1 trật bánh, hàng loạt tàu phải xuất phát chậm giờ

Chủ Nhật 27/01/2019 , 15:30 (GMT+7)

Chiều 27/1, ông Huỳnh Văn Điển,Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xác nhận với Báo NNVN trên địa bàn vừa xảy sự cố một tàu bị trật bánh.

Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tàu SE1 khởi hành từ Bắc - Nam. Do gần tết nên tàu đi vào rất ít hành khách, chủ yếu là hàng. Khi đến ga Sông Lòng Sông, thuộc xã Phong Phú (Tuy Phong) thì bất ngờ gặp sự cố trật bánh không chạy được nữa.

Ảnh: Dân trí

Theo ông Điển, sự cố trên không gây thương tích gì đáng kể về người. Sau khi vụ việc xảy ra, ngành đường sắt đã nhanh chóng khắc phục hậu quả và dùng xe trung chuyển hành khách đến ga Sông Mao, rồi đi tiếp về TP HCM.

Tuy nhiên, sự cố trên đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chạy tàu. Trên trang web Cty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn đã đăng tin thông báo tới quý khách hàng về việc lùi lịch chạy tàu.  Theo đó, do mật độ chạy tàu dịp Tết đông và ảnh hưởng bởi sự cố nên một số đoàn tàu trên tuyến đường sắt sẽ phải tổ chức chuyển tải qua khu gian trên Sông Lòng Sông - Sông Mao (Bình Thuận). 

Ngoài ra, một số đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/01 sẽ chậm giờ. Cụ thể, Tàu TN2, TN6 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 18h00. Tàu SQN4 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 22hh00. Các đoàn tàu SE4, SE2, SE20, SE14, SE18, TN10 dự kiến sẽ xuất phát chậm giờ.

Cty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này và rất mong nhận được sự cảm thông của Quý khách. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để thông báo cho hành khách được biết.

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất