| Hotline: 0983.970.780

Taxi đâm liên hoàn trên phố

Thứ Năm 18/11/2010 , 09:12 (GMT+7)

Chiếc xe taxi đang chạy hướng Tây Sơn -Tôn Đức Thắng đã bất ngờ rồ ga đâm liên tiếp vào ôtô và nhiều xe máy đi trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn
Khoảng 20h ngày 17/11, một chiếc xe taxi đang chạy hướng Tây Sơn -Tôn Đức Thắng đã bất ngờ rồ ga đâm liên tiếp vào ôtô và nhiều xe máy đi trên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc xe này thuộc hãng taxi Hoa Phượng (Hải Phòng) mang BKS 16L – 8870, khi đang lưu thông đã đâm phải một chiếc xe Toyota Camry mang BKS 30X – 1204 và tiếp tục lao tiếp vào hàng loạt xe máy khác trước khi dừng lại.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc taxi nằm bất động giữa đường với nhiều vệt kính bị vỡ loang nổ trên đường, đầu xe bị bóp méo hoàn toàn. Trước mũi xe là một chiếc xe ga nhãn hiệu Trung Quốc mang BKS 30L5 – 0745 đã bị vỡ tan phần đuôi xe. Biển số chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới yên xe phải tiến lại gần mới có thể quan sát được.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi đâm vào chiếc xe Toyota trên, xe taxi này đã đâm vào một chiếc xe ô tô khác (không còn tại hiện trường) và sau đó bỏ chạy rồi tiếp tục đâm phải 5 chiếc xe máy khác đang lưu thông trên đường, cho đến khi một chiếc xe máy bị đâm nát phần đuôi xe và không thể di chuyển lái xe mới chịu dừng lại. Người điều khiển chiếc xe ga đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để hướng dẫn giao thông trước sự hiếu kỳ dừng lại xem của người dân tránh ùn tắc trên phố.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng làm rõ.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.