| Hotline: 0983.970.780

Taxi hất công an lên nắp capo rồi lao đi vun vút

Thứ Năm 08/02/2018 , 10:47 (GMT+7)

Ngày hôm qua (7/2), trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một xe taxi của hãng Mai Linh hất một chiến sĩ công an lên nắp capo rồi tiếp tục lao đi vun vút trên đường, mặc cho chiến sĩ công an nửa người nằm trên xe, nửa người chới với bên ngoài rất nguy hiểm.

 

Hình ảnh chiến sĩ công an bị tài xế taxi hất lên nắp capo. (Ảnh cắt từ clip).
 
Ngay khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội Facebook đã thu hút rất nhiều người xem và bình luận. Dư luận vô cùng bất bình, phẫn nộ với hành vi coi thường mạng sống người khác của tài xế taxi.

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 9h sáng 7/2, tại địa bàn huyện Sóc Sơn – Hà Nội.

Thông tin từ người trực tiếp quay đoạn clip trên chia sẻ với báo chí, thời điểm đó, nhiều người đi đường đã liên tục ra tín hiệu cho tài xế taxi nói trên dừng lại nhưng người này vẫn cho xe phóng đi với tốc độ cao.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, người bị tài xế xe taxi hất lên nắp capo là cán bộ thuộc đội Cảnh sát trật tự Công an huyện Sóc Sơn. Rất may, khi xe taxi dừng lại, chiến sĩ công an này vẫn an toàn.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc nói trên, vị lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn cho biết, sáng cùng ngày, tổ công tác của đội Cảnh sát trật tự Công an huyện đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe taxi nói trên dừng đỗ sai quy định nên yêu cầu tài xế cho kiểm tra, xử lý. Thay vì chấp hành, tài xế xe taxi đã rồ ga bỏ chạy và hất một chiến sĩ công an lên nắp capo.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất