| Hotline: 0983.970.780

Taxi lại hất cảnh sát giao thông lên nóc capo

Thứ Tư 08/06/2011 , 14:02 (GMT+7)

Khi nhận được tín hiệu yêu cầu dừng xe, Hải không những không dừng mà còn cho xe lao thẳng về phía CSGT, hất anh Hương lên nóc capo...

Đi sai làn đường trên cầu Thăng Long (Hà Nội), bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra giấy tờ, một lái xe taxi đã điều khiển xe đâm thẳng, hất một cảnh sát giao thông lên nóc capo rồi tiếp tục phóng đi.

Sáng 8/6, đại diện Đội CSGT số 6, Công an Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra lúc 16h30 ngày 6/6 trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc địa bàn huyện Từ Liêm).

Theo đó, khoảng 16h30 phút chiều 6/6, hai cảnh sát giao thông là anh Nguyễn Ngọc Nghĩa và anh Lê Đình Hương là cán bộ Đội CSGT số 6, đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên cầu Thăng Long thì phát hiện xe taxi BKS 30U – 7969 do Nguyễn Duy Hải (SN 1987, ở Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội) điều khiển đi sai làn đường nên đã ra tín hiệu kiểm tra.

Khi nhận được tín hiệu yêu cầu dừng xe, Hải không những không dừng mà còn cho xe lao thẳng về phía đồng chí Hương, khiến anh này phải nhảy lên nắp capô, hai tay bám vào cần gạt nước của xe. Tuy nhiên, Hải vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục cho xe chạy về phía cầu Thăng Long thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Hải đang bị Công an huyện Từ Liêm tạm giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

Đây không phải là vụ đầu tiên xảy ra tình trạng tài xế taxi chống đối lại lực lượng cảnh sát khi bị kiểm tra. Trước đó, ngày 27/10/2010, tại Cầu Đen, phố Phùng Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội), vi phạm lỗi đón trả khách không đúng quy định, bị cảnh sát giao thông công an Hà Nội yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, lái xe khách Trương Văn Tuấn đã điều khiển ô tô đâm thẳng, hất một cảnh sát giao thông lên nóc capo.

Ngày 20/1/2010 khi kiểm tra một xe taxi đỗ sai quy định trên phố Láng Hạ (Hà Nội), trung úy Nguyễn Việt Anh, Đội CSGT số 3 đã bị tài xế taxi hãng CP Hà Nội đẩy lùi đi trên đường 100 m. Cách đây gần 3 năm, trung úy Việt Anh cũng từng bị một tài xế taxi hất lên capo.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất